Xã hội

Đà Nẵng: Lập thùng quyên góp đưa thi thể công nhân chết trong nhà trọ về quê

Được biết, gia đình C. rất khó khăn. C. là con đầu trong gia đình có 3 anh em.

Trưa 12/12, theo Công an quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng, đang điều tra nguyên nhân nam công nhân tử vong trong nhà trọ. Người xấu số là em Nguyễn C., SN 1995, ngụ tỉnh Quảng Trị.

C. từ Quảng Trị vào TP.Đà Nẵng làm công nhân tại KCN Hoà Khánh. C. thuê phòng trọ tại đường Âu Cơ, phường Hoà Khánh Bắc, sống một mình.

Người dân lập thùng quyên góp giúp gia đình đưa thi thể C. về quê mai táng.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, chủ trọ nhiều lần gọi em C. mà bên trong vẫn không có hồi âm. Nghi ngờ có điều chẳng lành, chủ trọ phá cửa. Vào bên trong, chủ trọ hoảng hốt, phát hiện C. đã tử vong từ trước.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt, khám nghiệm hiện trường. Thông tin đã được báo cho gia đình người xấu số.

Được biết, gia đình C. rất khó khăn. C. là con đầu trong gia đình có 3 anh em.

Trưa cùng ngày, người dân tại phường Hoà Khánh Bắc lập thùng quyên góp, kêu gọi người đi đường, ủng hộ giúp đỡ gia đình để đưa thi thể người xấu số về quê mai táng.

Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Tác giả: Nguyễn Duy Cường

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP