Tin địa phương

Đà Nẵng kiểm tra thông tin dự án lấn sông Cu Đê

Nhiều người dân lo ngại việc đổ đất, có thể gây thu hẹp lòng sông, dẫn đến nguy cơ ngập lụt trong mùa mưa bão sắp tới.

Mới đây, PV báo Người Đưa Tin nhận được phản ánh của người dân phường Hòa Hiệp Bắc và phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng, về việc có doanh nghiệp đổ đất và lấn ra khu vực sông Cu Đê, có thể gây thu hẹp lòng sông. Người dân lo ngại, việc này sẽ dẫn đến nguy cơ ngập lụt trong mùa mưa bão sắp tới.

Theo ghi nhận, khu vực người dân phản ánh thuộc biệt thự Thủy Tú, tức khu D2 của dự án Golden Hill, do công ty Cổ phần Trung Nam làm chủ đầu tư.

Người dân lo ngại, việc này sẽ dẫn đến nguy cơ ngập lụt trong mùa mưa bão sắp tới.

Ông Bùi Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Bắc cho biết, đã nhận được phản ánh của người dân. UBND phường đã cử lực lượng chức năng kiểm tra. Ban đầu, lực lượng chức năng ghi nhận, đơn vị đổ đất bồi lấp phía bờ sông Cu Đê là công ty Cổ phần Trung Nam.

Trong khi đó, ông Nguyễn Nhường, Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu chia sẻ, đã chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, xử lý. Vào ngày mai, tức 4/7, lực lượng chức năng của quận kết hợp UBND phường Hòa Hiệp Bắc yêu cầu đơn vị thi công tạm dừng việc đổ đất san lấp.

Phía chính quyền địa phương sẽ cùng cơ quan chức năng thành phố, UBND phường tổ chức thực địa, đo đạc, xác minh mốc giới dự án của công ty cổ phần Trung Nam, đặc biệt là việc đổ đất san lấp sông Cu Đê, từ đó có hướng xử lý.

Chiều 3/7, trao đổi với PV Người Đưa Tin, đại diện công ty Cổ phần Trung Nam cho biết, đã tạm ngưng việc thi công và phối hợp các bên liên quan nhanh chóng kiểm tra lại việc thi công san lắp tại khu D2, khu vực người dân phản ánh.

Cùng ngày, đơn vị đã cùng UBND phường Hòa Hiệp Nam và cơ quan chức năng quận Liên Chiểu, các Sở, ban, ngành thành phố tổ chức kiểm tra thực tế quanh khu vực sông Cu Đê.

Về việc quy hoạch thi công khu vực D2, vùng này trước đây là bãi bồi bị ngập nước, thời gian qua đơn vị thi công đổ đất trồng cây xanh làm vùng đệm để chống xói lở xung quanh dự án. Phần đất bồi trung bình từ 50 đến 60 cm so với nền đất ban đầu.

Vì vậy, trong quá trình thi công, đất có tràn xuống phần sông ở một số điểm. Công ty cam kết sẽ đào phần đất thừa này đi nơi khác và trả lại đúng hiện trạng ban đầu quanh sông Cu Đê.

Báo Người Đưa Tin sẽ tiếp tục cập nhật thông tin.

Tác giả: Nguyễn Duy Cường

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

  Từ khóa: sông Cu Đê , Đà Nẵng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP