Tin địa phương

Đà Nẵng: Giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách cho đối tượng NCC

Sở LĐ-TB&XH TP. Đà Nẵng cho biết, thực hiện Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, 5 năm qua, TP. Đà Nẵng đã tiếp nhận hồ sơ, giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách cho hơn 25.000 lượt đối tượng.

Mẹ VNAH Trịnh Thị Thìn cùng con gái Lương Thị Bốn – thương binh 4/4 (phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu) trong căn nhà mới được thành phố hỗ trợ xây dựng.

Theo đó, thành phố đã giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng cho gần 4.700 người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày; giải quyết chế độ cho gần 11.000 người thờ cúng liệt sĩ không còn thân nhân hưởng trợ cấp; mua và cấp thẻ BHYT cho trên 7.000 con liệt sĩ, con thương binh; giải quyết chế độ trợ cấp cho 358 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học…

Bà Phan Thị Thúy Linh – Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP. Đà Nẵng cho biết, đến nay TP. Đà Nẵng đã mua và cấp hơn 93.000 lượt thẻ BHYT cho người có công và thân nhân người có công với tổng kinh phí gần 59 tỷ đồng. Toàn thành phố có trên 100 nghìn lượt đối tượng được xác nhận theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. Trong đó, có gần 17.000 liệt sĩ với 27.000 thân nhân; 12.389 thương, bệnh binh; 1.114 cán bộ tham gia hoạt động cách mạng trước tháng Tám năm 1945; 18.906 người hoạt động kháng chiến được tặng thưởng huân, huy chương kháng chiến hưởng trợ cấp một lần… Hiện nay, thành phố có trên 21.000 lượt đối tượng hưởng trợ cấp thường xuyên với kinh phí chi trả hàng năm trên 340 tỷ đồng.

Cùng với việc triển khai thực hiện có hiệu quả các chế độ trợ cấp thường xuyên, Sở LĐ-TB&XH TP. Đà Nẵng cũng cho biết, đơn vị đã phối hợp với các địa phương giải quyết kịp thời chế độ ưu đãi học sinh, sinh viên cho gần 1.100 học sinh, sinh viên là con của thương binh, bệnh binh, liệt sĩ, người tham gia hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Trong đó, có trên 900 học viên, sinh viên đang theo học các cơ sở đào tạo được hưởng trợ cấp hàng tháng. Đến nay, TP. Đà Nẵng có hơn 9.650 con liệt sĩ, thương, bệnh binh được hưởng chính sách ưu đãi giáo dục – đào tạo. Thành phố cũng tổ chức điều dưỡng luân phiên cho hơn 35.260 lượt đối tượng chính sách, trong đó có gần 3.800 lượt đối tượng được điều dưỡng tập trung hoặc điều dưỡng kết hợp với tham quan, tổng kinh phí thực hiện trên 43 tỷ đồng.

Tác giả: BÙI MINH

Nguồn tin: Báo Dân sinh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP