Pháp luật

Đà Nẵng: Gã trai đánh nhân tình bất tỉnh rồi đến chốt kiểm dịch đầu thú

Hồ Đắc Vi Đô (ngụ Quảng Nam) dùng búa đánh nhân tình rồi đến chốt kiểm dịch ở TP Đà Nẵng đầu thú. Khi công an đưa Đô đến hiện trường thấy nạn nhân vẫn còn sống nên đưa đi cấp cứu.

Trao đổi với Zing ngày 16/4, thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết cơ quan điều tra đang tạm giữ Hồ Viết Vi Đô (33 tuổi, trú xã Tam An, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) để điều tra hành vi Giết người.

Hồ Đắc Vi Đô tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Tối 15/4, Đô đến chốt kiểm dịch trên đường Trần Đại Nghĩa (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) đầu thú và tự nhận có liên quan đến vụ giết người.

Đô sau đó được Công an phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn) đưa về trụ sở lấy lời khai.

Tại cơ quan điều tra, Đô khai nhận tối cùng ngày đã dùng búa đánh nhiều nhát vào đầu Phạm Thị Thu Sương (37 tuổi, nhân viên quán hớt tóc tại phường Điện An, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam).

Đô khai nhận có quan hệ tình cảm với chị Sương. Thời gian gần đây hai bên có xảy ra mâu thuẫn.

Tối 15/4, trong lúc cãi vã, Đô dùng búa đánh vào đầu khiến nạn nhân bất tỉnh.

Tưởng người yêu tử vong, Đô kéo cửa tiệm hớt tóc lại để nạn nhân nằm một mình và đi tự thú. Khi công an đưa Đô tới hiện trường thì phát hiện chị Sương còn sống nên đưa đi cấp cứu.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra làm rõ.

Tác giả: Thanh Đức

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP