Kinh tế

Đà Nẵng dự trữ hàng hóa Tết trị giá gần 1.750 tỷ đồng

Chuẩn bị phục vụ nhu cầu tiêu dùng dịp Tết Tân Sửu 2021, hiện nay 12 đơn vị, doanh nghiệp, siêu thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cam kết dự trữ hàng hóa, tổng trị giá gần 1.750 tỷ đồng.

Các mặt hàng chủ yếu như: gạo nếp 240 tấn, 1.300 tấn thịt heo, 11.000 tấn rau củ quả, 500 tấn bánh kẹo mứt các loại.

Theo Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng, năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhu cầu tiêu dùng của người dân không cao, khách du lịch mua sắm ít nên lượng hàng hóa dự trữ giảm so với năm trước. Các mặt hàng may mặc, hóa mỹ phẩm… cũng ít hơn.

Hàng hóa dự trữ Tết chủ yếu là các sản phẩm thiết yếu như thịt, gạo nếp, bánh kẹo.


Ông Đoàn Ngọc Minh, Trưởng Phòng Quản lý thương mại, Sở Công thương thành phố Đà Nẵng cho biết: Năm nay, Sở Công thương tiếp tục tổ chức Chương trình đưa hàng về nông thôn, đặc biệt là 2 xã miền núi Hòa Bắc và Hòa Ninh huyện Hòa Vang trong những ngày giáp Tết.

“Chuẩn bị hàng hóa những tháng mua sắm cuối năm, 12 đơn vị, doanh nghiệp đã đăng ký. Những tháng gần đây, mặt hàng rất ổn định, nhất là mặt hàng thịt lợn. Mặt hàng thịt lợn đang có chiều hướng giảm, đó là điều đáng mừng. Hy vọng rằng từ đây đến cuối năm các mặt hàng thiết yếu phục vụ cho bà con để mua sắm tết rất ổn định. Vận động các doanh nghiệp duy trì công tác dự trữ. Những hộ nào tự ý găm hàng, giá bất hợp lý tới nhắc nhở, ngăn chặn kịp thời” - ông Đoàn Ngọc Minh nói./.

Tác giả: Tuyết Lê

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP