Tin địa phương

Đà Nẵng: Đẩy mạnh vận động phụ nữ tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới

Ngày 17-11, Bộ Chỉ huy BĐBP Đà Nẵng và Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình phối hợp, vận động phụ nữ tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới biển, đảo, giai đoạn 2012-2017.

Đại tá Nguyễn Hải, Chính ủy BĐBP thành phố Đà Nẵng và bà Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2017-2022. Ảnh: Trúc Hà

Báo cáo tại hội nghị cho biết, qua 5 năm triển khai chương trình phối hợp giữa Bộ Chỉ huy BĐBPvà Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Đà Nẵng, hai bên đã triển khai đồng bộ, toàn diện 5 nội dung chương trình phối hợp đã được ký kết trước đó.

Chương trình phối hợp đã đạt được nhiều kết quả thiết thực, thúc đẩy hai bên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện tốt các chủ trương phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố, qua đó, góp phần xây dựng, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, xây dựng nền biên phòng toàn dân và trong trào Hội phụ nữ vững mạnh.

Tại hội nghị, hai bên đã thông qua và ký kết chương trình phối hợp vận động phụ nữ tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới biển, đảo, giai đoạn 2017-2022. Trong đó, tập trung vào các nội dung: Phối hợp tuyên truyền giáo dục nâng cao trình độ co cán bộ, hội viên phụ nữ khu vực biên giới biển của thành phố; đẩy mạnh các hoạt động công tác Hội phụ nữ trên 17 phường thuộc khu vực biên phòng; vận động phụ nữ trên địa bàn tham gia xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh trật tự...

Nhân dịp này, Bộ Chỉ huy BĐBP Đà Nẵng và Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Đà Nẵng đã tặng 6 Bằng khen, Giấy khen cho 2 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình phối hợp.

Tác giả: Trúc Hà

Nguồn tin: Báo Biên phòng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP