Tin địa phương

Đà Nẵng: Chưa thể tổ chức đưa dân ra đường khắc phục ảnh hưởng bão số 12

Lúc 6h sáng nay 5/11, Phó Văn phòng UBND TP Đà Nẵng Hoàng Sơn Trà cho hay, theo chủ trương mới nhất của lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng, trong sáng nay chưa tổ chức huy động người dân ra đường khắc phục những hư hại do bão số 12 gây ra để đón APEC 2017.

Trước đó, như Infonet đã đưa tin, tối 4/11, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã có thư kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sỹ và người dân TP đồng lòng ra sức hỗ trợ các lực lượng chức năng dọn dẹp vệ sinh, khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra, sẵn sàng đón chào các đại biểu tới tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC từ ngày 06-11/11/2017.

Sáng 5/11, Đà Nẵng tiếp tục triển khai các lực lượng chức năng khắc phục hậu quả do ảnh hưởng bão số 12 nhưng chưa thể huy động người dân ra đường tham gia vì trời tiếp tục mưa lớn, gió vẫn còn mạnh (Ảnh: HC)


Trong tối 4/11, ông Huỳnh Đức Thơ đến hiện trường chỉ đạo chính quyền các địa phương và các lực lượng chức năng khẩn trương khắc phục hư hại do bão số 12 gây ra để đảm bảo mỹ quan cho tuyến đường ven biển, sẵn sàng đón APEC 2017. Đến 11h đêm qua, ông vẫn còn ở quận Liên Chiểu để chỉ đạo khắc phục tình trạng sạt lở đối với hơn 30 hộ dân do triều cường đánh vào khu vực Kim Liên sau khi xuất hiện bờ kè của cây xăng Liên Chiểu trên đèo Hải Vân.

“Tuy nhiên sáng nay 5/11, thời tiết tiếp tục có mưa lớn và gió còn khá mạnh, không đảm bảo an toàn nếu tổ chức huy động người dân ra đường tham gia khắc phục hậu quả do ảnh hưởng bão số 12. Vì vậy lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng chủ trương tiếp tục triển khai các đơn vị hữu quan huy động tối đa nhân lực, phương tiện làm việc cật lực.

Tùy theo điều kiện thời tiết, nếu chiều nay trời ngớt mưa, bớt gió thì mới chỉ đạo các địa phương tổ chức huy động người dân ra đường tham gia dọn dẹp vệ sinh, khắc phục các hư hại về cảnh quan. Chỉ cần mỗi hộ dân đều tự giác tham gia dọn dẹp, sửa sang cho sạch đẹp đoạn đường ngang qua trước nhà mình, trước khu vực mình sinh sống cũng đã quý lắm rồi!” – ông Hoàng Sơn Trà nói.

Lúc 5h30 sáng 5/11, Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung bộ cho hay, hiện nay lũ trên các sông từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi đang tiếp tục lên. Mực nước lúc 4h sáng 5/11 trên sông Kiến Giang tại Lệ Thủy 1,25m, trên báo động (BĐ) 1 là 0,05m; sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn 3,02m, trên BĐ1 là 0,52m; sông Bồ tại Phú Ốc 1,86m, trên BĐ1 là 0,36m; sông Hương tại Kim Long 2,43m, trên BĐ2 là 0,43m.

Sông Vu Gia tại Ái Nghĩa 9,47m, trên BDD3 là 0,47m; sông Cẩm Lệ tại Cẩm Lệ 1,30m, trên BDD1 là 0,30m; sông Thu Bồn tại Giao Thủy 8,29m, dưới BDD3 là 0,31m; tại Câu Lâu 3,28m, trên BDD2 là 0,28m, tại Hội An 1,72m, trên BDD2 là 0,22m; sông Trà Bồng tại Châu Ổ 3,6m, trên BDD2 là 0,1m; sông Trà Khúc tại Trà Khúc 6,31m, dưới BDD3 là 0,19m; sông Vệ tại cầu Sông Vệ 5,09m, trên BDD3 là 0,59m.

Dự báo đến chiều nay 5/11, lũ trên các sông từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi tiếp tục lên. Mực nước tại các sông có khả năng như sau: Sông Hương tại Kim Long 3,5m, ở mức BĐ1; sông Bồ tại Phú Ốc 4,5m, ở mức BĐ3; sông Vu Gia tại Ái Nghĩa 9,8m, trên BĐ3 là 0,8m; sông Cẩm Lệ tại Cẩm Lệ 2m, trên BĐ2 ;à 0,2m; sông Thu Bồn tại Giao Thủy 8,8m, trên BĐ3 là 0,2m, tại Câu Lâu 4,1m, trên BDD3 là 0,1m, tại Hội An 2,2m, ở mức BDD3.

Sông Trà Bồng tại Châu Ổ 5m, trên BDD3 0,5m; sông Trà Khúc tại Trà Khúc 7,3m, trên BDD3 là 0,8m; sông Vệ tại cầu Sông Vệ 5,7m, trên BDD3 là 1,2m; sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn 4,7m, trên BDD2 là 0,70m. Các sông ở Quảng Bình, sông Hiếu (Quảng Trị) dao động ở mức BĐ1-BDD2.

Nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét ở vùng núi, ngập úng ở các vùng trũng thấp khu vực Quảng Bình đến Quảng Ngãi. Đặc biệt là các huyện Hòa Vang, quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng); A Lưới, Nam Đông, Hương Thủy, Hương Trà, Phú Lộc, Phú Vang, Quảng Điền, TP Huế (Thừa Thiên – Huế); Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My, TP Tam Kỳ (Quảng Nam); Trà Bồng, Tây Trà, Sơn Hà, Sơn Tây, Minh Long, Ba Tơ, Châu Ổ, TP Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi). Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 2 – 3.

Tác giả: HẢI CHÂU

Nguồn tin: Báo Infonet

  Từ khóa: bão số 12 , APEC , Đà Nẵng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP