Tin địa phương

Đà Nẵng chủ động phòng chống cháy rừng mùa nắng nóng

Khu vực miền Trung đang diễn ra nắng nóng kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng rất cao. Chủ động công tác phòng chống cháy rừng, Chi cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai nhiều giải pháp phòng cháy, chữa cháy rừng, cũng cố phương châm 4 tại chỗ, sẵn sàng ứng phó trước mọi tình huống có thể xảy ra.

Khu vực rừng phòng hộ, thôn Phú Túc, xã Hoà Phú, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng là một trong những điểm nguy cơ dễ xảy ra cháy rừng trong mùa nắng nóng. Những ngày này, nắng nóng kéo dài khiến những cánh rừng tại đây có nhiều cỏ khô, lau sậy dễ gây ra cháy. Ông Nguyễn Tiến Hạnh, thành viên Tổ phản ứng nhanh về phòng chống cháy rừng xã Hoà Phú cho biết: bản thân ông thường xuyên có mặt ở các vị trí xung yếu, đường mòn vào rừng; phát quang các khu vực dễ phát lửa; ngăn chặn hành vi xâm đốt thực bì, thông tin nhanh đến lực lượng chức năng khi có sự cố cháy rừng.

Ông Nguyễn Tiến Hạnh (bên phải) cùng cán bộ kiểm lâm huyện Hoà Vang vào rừng kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy rừng tại khu vực rừng phòng hộ, thôn Phú Túc, xã Hoà Phú.

“Đây là khu vực rừng sản xuất nên nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao. Phương châm của chúng tôi là tuyên truyền cho mọi người dân, đảm bảo công tác phòng cháy, thường xuyên tuần tra kịp thời chữa cháy và báo cáo cho cơ quan cấp trên để xử lý. Lồng ghép với các cuộc họp dân tuyên truyền trên loa, vận động nhân công tại chỗ kịp thời phát ranh cản lửa."- ông Hạnh nói.

Ông Võ Sơ, ở thôn Phú Hải, xã Hoà Phú, huyện Hoà Vang, đang trồng 16 héc ta keo lá tràm cho biết: trước diễn biến thời tiết nắng nóng, ông cũng như các hộ trồng rừng được chính quyền địa phương và Hạt Kiểm lâm Hoà Vang nhắc nhở cảnh báo nguy cơ cháy rừng. Chủ động phòng cháy rừng, gia đình đã huy động các thành viên thường xuyên túc trực và chuẩn bị dụng cụ chữa cháy, sẵn sàng khi có sự cố cháy rừng là xử lý.

Dùng máy thổi gió hút thực bì hạn chế cháy rừng xảy ra.

"Trong mùa nắng nóng, chủ rừng chúng tôi luôn chủ động, chuẩn bị rựa phát, bàn dập lửa, nếu có cháy rừng xảy ra, huy động lực lượng tại chỗ, thông báo với xã để tăng cường lực lượng dân quân nên công tác phòng chống cháy rừng thời gian qua rất tốt. Tổ bảo vệ rừng, chúng tôi tuyên truyền bà con thực hiện tốt công tác phòng chống cháy rừng trong thời gian tới.”- ông Võ Sơ nói.

Ngày từ đầu năm, Hạt Kiểm lâm huyện Hoà Vang đã phối hợp với UBND các xã có rừng thực hiện nghiêm công tác phòng cháy chữa cháy theo phương châm “4 tại chỗ”. Theo đó, bên cạnh kiện toàn Ban chỉ đạo, bổ sung phương án phòng chống cháy rừng, phối hợp với chính quyền các xã thành lập tại mỗi địa phương từ 1 đến 2 tổ cảnh giới, tổ này thường xuyên túc trực bên bìa rừng những khu vực có nguy cơ cao để kịp thời phát hiện ngăn chặn các hành vi xâm hại rừng, như đốt thực bì, du khách vào rừng tham quan dã ngoại, đốt lửa cắm trại, cấp báo đến các đội phản ứng nhanh khi có sự cố cháy không để cháy lan, cháy lớn.

Lực lượng kiểm lâm huyện Hoà Vang, thành phố vào rừng kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy rừng.

Ông Lê Đình Thám, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng cho biết, huyện Hoà Vang có tổng diện tích rừng trên 50 ngàn héc ta, chiếm 2/3 diện tích rừng của thành phố. Trước tình hình nắng nóng gay gắt liên tục diễn ra, Hạt Kiểm lâm huyện Hoà Vang phân công lực lượng trực 24/24 giờ, tăng cường tuyên truyền lưu động cho người dân, đặc biệt là việc xử lý thực bì trong hoạt động sản xuất lâm nghiệp. Đơn vị đã đầu tư trang bị chữa cháy như máy thổi, máy cưa, bàn dập lửa, rựa cán dài; đồng thời, sửa chữa các đường mòn vào rừng, phát quang các khu vực dễ phát lửa, làm các bảng tuyên truyền bảo vệ rừng, cấm lửa.

“Hiện nay nắng nóng rất khắc nghiệt, chúng tôi tham mưu cho UBND huyện Hoà Vang chỉ đạo UBND các xã và các chủ rừng phải tập trung công tác phòng chống cháy rừng và ứng trực 100%. Chúng tôi thành lập các tổ đội, quần chúng bảo vệ rừng, các tổ phản ứng nhanh của các địa phương, các chủ rừng trực những nơi cháy, khi có cháy họ báo ngay cho chính quyền địa phương và Hạt kiểm lâm để huy động lực lượng tại chỗ dập tắt.”- ông Thám nói.

Kiểm lâm địa bàn ở thành phố Đà Nẵng thực tế, kiểm tra công tác phòng chống cháy rứng trong mùa khô.

Từ đầu năm đến nay, tại thành phố Đà Nẵng chưa xảy ra vụ cháy rừng nào. Ông Lê Mạnh Hùng, Phó Chi cục trưởng, Chi Cục kiểm lâm thành phố Đà Nẵng cho biết: Ngay từ đầu mùa khô, lực lượng kiểm lâm các địa phương đã phối hợp với UBND các phường, xã có rừng rà soát công tác phòng cháy, chữa cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ. Chi Cục Kiểm lâm thành phố cũng thành lập Đội phản ứng nhanh phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn với 40 người chia làm 3 tổ công tác hoạt động trên địa bàn trọng điểm, gồm rừng Nam Hải Vân, Khu Bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà. Những khu rừng này ở sát khu dân cư, có các khu du lịch do đó dễ xảy ra cháy rừng.

“Quan điểm của chúng tôi phòng là chính, chữa cháy là phải kịp thời. Chúng tôi đã chỉ đạo cho các đơn vị trực thuộc tăng cường kiểm tra các hoạt động trong rừng nhằm phát hiện sớm nhất những điểm có thể gây ra cháy rừng. Ưu tiên tập trung gần như toàn bộ lực lượng đảm bảo công tác kiểm tra phòng cháy chữa cháy rừng. Những ngày lễ, ngày nghỉ tăng cường cán bộ trực cháy kể cả phương tiện, trang thiết bị và con người có mặt kịp thời sớm nhất. Chúng tôi xác định đây là thời điểm rất có nguy cơ xảy ra cháy rừng, chính vì vậy ngoài lực lượng của kiểm lâm ra, kiểm lâm địa bàn làm nòng cốt tham mưu cho tổ, đội phòng cháy chữa cháy rừng ở địa phương nếu có cháy rừng xảy ra lực lượng tại chỗ có mặt kịp thời"- ông Hùng nói./.

Tác giả: Tuyết Lê

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP