Tin địa phương

Đà Nẵng: Chính thức gắn biển tên khu phố du lịch đẳng cấp về đêm

UBND quận Ngũ Hành Sơn tổ chức đặt đá gắn biển tên khu phố du lịch An Thượng tại góc đường Võ Nguyên Giáp – Hoàng Kế Viêm. Sự kiện cũng nhằm chào mừng Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng.

Ngày 26/4, tin nhanh từ UBND quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng, đơn vị vừa phối hợp cùng UBND phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn đặt đá gắn biển tên khu phố du lịch An Thượng.

Theo nhà chức trách, đây là hạng mục công trình đầu tiên được triển khai thực hiện nhằm cụ thể hóa đề án Khu phố du lịch An Thượng, phường Mỹ An, ban hành theo Quyết định số 489/QĐ-UBND ngày 31/1/2018 của UBND TP.Đà Nẵng để tạo điểm vui chơi giải trí, mua sắm cả ngày lẫn đêm cho du khách, tạo sản phẩm đặc trưng đáp ứng nhu cầu của khách du lịch.

Cơ quan chức năng tên tuyến phố du lịch chuẩn quốc tế.

Tại buổi lễ, ông Huỳnh Cự - Phó Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn cho biết, cơ quan chức năng sẽ tuyên truyền, vận động các cơ sở cung cấp dịch vụ phục vụ du lịch thực hiện tốt các quy định, nhằm phục vụ tốt nhất du khách đến lưu trú, nghỉ dưỡng trong dịp lễ hội pháo hoa quốc tế và đợt nghỉ lễ 30/4, 1/5. Đồng thời, triển khai thực hiện các chỉ đạo của quận về đầu tư cơ sở hạ tầng, bảo đảm trật tự đô thị, bảo đảm an toàn cho du khách... để kịp tổ chức lễ khai trương khu phố du lịch An Thượng vào đúng dịp 2/9.

Khu phố du lịch An Thượng được giới hạn bởi 4 đoạn đường: Võ Nguyên Giáp, Hoàng Kế Viêm, Châu Thị Vĩnh Tế và Ngô Thì Sĩ với tổng diện tích kể cả bãi biển chỉ 0,15km, nhưng hiện có đến 141 cơ sở cung cấp dịch vụ phục vụ du lịch. Nổi bật là tuyến đường hầm qua đường Võ Nguyên Giáp, điểm chiếu phim 4D miễn phí, thư viện sách và báo bãi biển, khu vui chơi trẻ em và tập thể thao bãi biển...

Khu phố du lịch An Thượng được định hướng quy hoạch, xây dựng là cải thiện hệ thống giao thông (động và tĩnh); ưu tiên bảo tồn và mở rộng không gian mở để giảm đi sự phát triển nóng, thiếu bền vững; là nơi tổ chức nhiều sự kiện, lễ hội du lịch gắn với biển...

Theo đó, xây dựng quảng trường với hướng không gian mở, làm nơi tổ chức các hoạt động, sự kiện ngoài trời; triển khai phố đi bộ tại các đường ngang và đề xuất các chủ trương hoạt động sau 24 giờ; thành lập mô hình chợ quốc tế Địa Trung Hải hoặc Flow House Băng Cốc với các tiểu khu văn hóa, ẩm thực, mua sắm bên trong...

Tác giả: Danh Vĩnh - Nhâm Thân

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

  Từ khóa: khu phố du lịch , Đà Nẵng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP