Giáo dục

Đà Nẵng: Buổi thi đầu tiên có 2 thí sinh vi phạm quy chế, bị đình chỉ

Trưa 28/6, theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Tp.Đà Nẵng, tổng số thí sinh đăng ký dự thi môn Ngữ văn là 12.961.

Tuy nhiên, số thí sinh dự thi là 12.873 (99,32%) do có 88 học sinh vắng. Trong số 88 thí sinh vắng có 44 thí sinh được miễn thi.

Công tác coi thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy định; không có CBCT vi phạm Quy chế thi. Không xảy ra sự cố về đề thi.

Có 2 thí sinh vi phạm Quy chế thi, bị đình chỉ thi.

Các đoàn thanh tra, kiểm tra tiếp tục tiến hành kiểm tra tại các điểm thi.

Lực lượng công an và thanh niên tình nguyện đã tham gia hỗ trợ tích cực tại các điểm thi đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và hỗ trợ kịp thời cho thí sinh tại các điểm thi.

Theo ghi nhận, sau khi kết thúc buổi thi môn Ngữ văn, nhiều thí sinh nhận định tác phẩm Vợ nhặt được đưa vào đề thi khá bất ngờ. Tuy nhiên, đây là tác phẩm quen thuộc nên vẫn tự tin vào bài thi của mình.

Em Trần Nhật Trung, thí sinh ra về đầu tiên tại điểm thi Trường THPT Phan Châu Trinh cho rằng, đề Ngữ văn năm nay có cấu trúc tương tự năm ngoái.

Trong đề nghi luận, có câu 4, phần đọc hiểu về việc rút bài học từ suy ngẫm của tác giả qua câu thơ “Ai cũng đi qua cơn giông của riêng mình” là khó và hay. Để làm được câu hỏi này, thí sinh cần vừa có cảm nhận văn chương, vừa liên hệ với thực tế.

Qua trao đổi, một số giáo viện nhân định, cấu trúc đề thi Ngữ văn năm nay ổn định về cấu trúc trong những năm gần đây.

Thí sinh được kiểm tra giấy tờ ngay trong phòng thi.

Về độ khó và sự phân hóa, đề thi được ra nhẹ nhàng, chủ yếu ở mức độ cơ bản, bám sát chương trình đã được tinh giản của Bộ GD&ĐT.

Phần làm văn, câu nghị luận xã hội yêu cầu viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ về sự cần thiết cân bằng cảm xúc trong cuộc sống, khá nhẹ nhàng và gần gũi với các em. Dự đoán các em sẽ làm ổn.

Học sinh trung bình nắm chắc kiến thức cơ bản có thể đạt được 5 đến 6 điểm đủ bảo đảm để xét tốt nghiệp, học sinh khá có thể đạt được trên dưới điểm 7, học sinh giỏi có thể đạt được điểm 8 trở lên.

Tác giả: Nguyễn Duy Cường

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP