Tin địa phương

Cựu Tổng Giám đốc Công ty nhà Đà Nẵng được giảm án

HĐXX cấp phúc thẩm chấp nhận nội dung kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn Quang Trung, tuyên giảm án từ 5 năm tù xuống còn 3 năm 6 tháng.

Ngày 30/6, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Công ty CP Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng.

Các bị cáo trong vụ án gồm: Nguyễn Quang Trung (63 tuổi, trú phường Hòa Thuận Tây, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, cựu Tổng Giám đốc Công ty nhà Đà Nẵng), Lâm Phụng Tiên (57 tuổi, nguyên Kế toán), Bùi Lê Duy (45 tuổi, nguyên Giám đốc Xí nghiệp), Nguyễn Hoàng Phượng Uyển (54 tuổi, nguyên Trưởng phòng Tài chính) và Lê Thị Thu Hà (46 tuổi, nguyên Kế toán Xí nghiệp).

Các bị cáo bị xét xử về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Sau khi xem xét, HĐXX cấp phúc thẩm chấp nhận nội dung kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn Quang Trung, tuyên phạt bị cáo 3 năm 6 tháng tù, giảm 1 năm 6 tháng tù so với mức án cũ. Bị cáo và Lê Thị Thu Hà cũng được giảm xuống còn 3 năm tù treo. HĐXX phúc thẩm giữ nguyên án sơ thẩm với các bị cáo còn lại.

Trước đó, tại bản án sơ thẩm, TAND TP Đà Nẵng tuyên Nguyễn Quang Trung 5 năm tù. Các bị cáo Bùi Lê Duy, Nguyễn Hoàng Phượng Uyển và Lê Thị Thu Hà cùng mức án 3 năm tù, bị cáo Lâm Phụng Tiên 2 năm 6 tháng tù.

Sau khi tuyên án, Nguyễn Quang Trung và các bị cáo có đơn kháng cáo xin xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt. Trong đó, cựu Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng kháng cáo với nội dung: Mức án sơ thẩm đã tuyên quá nặng, bị cáo bị bệnh nhồi máu cơ tim, cha mẹ ruột có huy chương kháng chiến, bị cáo có mẹ già cần chăm sóc...

Theo cáo trạng, Công ty Nhà Đà Nẵng là doanh nghiệp Nhà nước do UBND TP Đà Nẵng nắm giữ 100% vốn chủ sở hữu.

Bị cáo Nguyễn Quang Trung khi làm lãnh đạo Công ty Nhà Đà Nẵng đã tự quyết định chuyển nhượng tài sản nhà nước tại thửa đất số 186 Trần Phú (Hải Châu, Đà Nẵng) gây thất thoát cho nhà nước số tiền hơn 1,4 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các bị cáo Nguyễn Quang Trung, Nguyễn Hoàng Phượng Uyển, Bùi Lê Duy, Lê Thị Thu Hà có hành vi kiểm kê tài sản tại số 31 Núi Thành (Hải Châu, Đà Nẵng) để lập hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa không đúng các quy định. Hậu quả, gây thất thoát tài sản nhà nước hơn 1,1 tỷ đồng.

Tổng số tiền Nhà nước bị thất thoát là hơn 2,6 tỷ đồng.

Tác giả: CHÂU THƯ

Nguồn tin: vtc.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP