Pháp luật

Cựu phó chánh văn phòng huyện ủy chiếm đoạt hơn 2 tỷ

Tự giới thiệu bản thân có khả năng xin việc, làm giả các chứng chỉ, nguyên Phó chánh Văn phòng Huyện ủy Sông Mã (Sơn La) chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng của 14 người.

Công an tỉnh Sơn La cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Cao Minh Tú (40 tuổi, ở huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an cho biết ông Tú là giáo viên trường THCS xã Đứa Mòn (huyện Sông Mã), nguyên Bí thư Đảng ủy thị trấn Sông Mã, nguyên Phó giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Sông Mã, nguyên Phó chánh Văn phòng Huyện ủy Sông Mã.

Công an tống đạt lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Tú (áo xanh). Ảnh: Công an Sơn La.



Tại trụ sở cơ quan điều tra, ông Tú khai đã tự giới thiệu là bản thân có khả năng xin được việc làm, chứng chỉ tin học, ngoại ngữ. Tin tưởng, ông Lường Văn Nhị (47 tuổi, ở huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) và 13 người khác đã đưa hơn 2 tỷ đồng cho nguyên Phó chánh Văn phòng Huyện ủy Sông Mã để xin việc làm.

Thế nhưng, bị can 40 tuổi lại đem tiền tiêu xài cá nhân và trả nợ. Ngày 1/6, Công an tỉnh Sơn La nhận trình báo và đơn tố giác tội phạm của ông Nhị.

Cơ quan chức năng thông báo nếu ai là bị hại của ông Cao Minh Tú, đề nghị liên hệ với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La qua số điện thoại: 0915.599.300 để được giải quyết

Tác giả: Hải Nam

Nguồn tin: zingnews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP