Pháp luật

Cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị đề nghị mức án 30 năm tù

Với 2 tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và tội Đưa hối lộ, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị Viện kiểm sát đề nghị hình phạt 30 năm tù.

Sáng nay (24/12), kết thúc phần xét hỏi, Viện kiểm sát tiến hành luận tội các bị cáo trong vụ đại án tại Dự án Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.

Theo kết luận sau quá trình điều tra, xét hỏi Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã thực hiện hành vi chỉ đạo lãnh đạo, cùng các nhân viên thực hiện các quy trình 70 bước thực hiện dự án trong đó có nhiều nội dung thực hiện thông thầu, gian lận đấu thầu, trái quy định của Luật Đấu thầu để giúp Công ty AIC trúng thầu thu lợi bất chính.

Cùng với đó thành lập ban nội bộ để Nhàn chi tiền cho các lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND, Chủ đầu tư tác động chi tiền cho Trần Đình Thành – Nguyên Bí thư Tỉnh uỷ 14,5 tỷ đồng đưa 6 lần; Đinh Quốc Thái – Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh 14,5 tỷ đồng đưa 10 lần; 1 tỷ đồng cho Bồ Ngọc Thu, chỉ đạo Hà đưa 14,8 tỷ đồng cho Phan Huy Anh Vũ để các bị cáo Thành Thái Thu Vũ giúp đỡ Công ty AIC xuyên suốt từ giai đoạn bố trí nguồn vốn mua sắm trang thiết bị y tế tại Dự án Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai đến việc được tham gia đấu thầu và trúng 16 gói thầu cung cấp trang thiết bị y tế.

Phiên toà dự kiến diễn ra 20 ngày (Ảnh: Trần Tâm)

Bà Nhàn còn giới thiệu và tác động Phan Huy Anh Vũ, Hoàng Thị Thuý Nga cấu kết thông đồng với các đơn vị tư vấn đấu thầu, thẩm định đấu thầu, đơn vị kiểm tra giám sát thành lập, liên kết các công ty quân xanh thực hiện hành vi thông thầu để giúp công ty AIC trúng 16 gói thầu với giá trang thiêt bị nâng khấu từ 1,3 đến 2 lần thu lợi bất chính đặc biệt lớn cùng lớn.

Chỉ đạo Đỗ văn Sơn, Lê Thị Hương báo cáo tài chính đề ông ty AIC đủ điều kiện tham gia đấu thầu thuộc trường hợp gian lận đấu thầu và chỉ đạo Trần Mạnh Hà ký các phụ lục hợp đồng trái quy dịnh. Hành vi của Nhàn đã gây thiệt hại của Nhà nước gần 153 tỷ đồng.

Luận tội với cương bị Bí thư Tỉnh uỷ Trần Đình Thành đã nhận 6 lần hối của Nhàn để chỉ đạo tác động đến Đinh Quốc Thái, Bồ Ngọc Thu, Phan Huy Anh vũ tạo điều kiện cho AIC trúng 16 gói thầu. Bị cáo Thành phạm vào tội nhận hối lộ, quá trình điều tra bị cáo khai báo thành khẩn và tác động gia đình nộp toàn bộ số tiền hối lộ, có nhiều thành tích trước khi phạm tội nên sẽ có căn cứ tình tiết giảm nhẹ.

Định Quốc Thái với cương vị Phó Chủ tịch, Chủ tỉnh UBND tỉnh đã nhận hối lộ để ký phê duyệt dự án, phê duyệt điều chỉnh dự án, kế hoạch đấu thầu trái quy định pháp luật và tác động Phan Huy Anh vũ tạo điều kiện cho Công ty AIC. Qua quá trình điều tra, Thái cũng đã nộp toàn bộ số tiền nhận hối lộ.

Phan Huy Anh Vũ với vai trò là Giám đốc bệnh viện Đồng Nai đã được giao nhiệm vụ quản lý dự án nhưng nhiều lần nhận hối lộ và nhận chỉ đạo của Thành và Thái, trực tiếp thực hiện, chỉ đạo Pham Minh Trí thực hiện hành vi thông thầu giúp Công ty AIC trúng thầu.

Những bị cáo của vụ án.

Từ những căn cứ đã thu thập được, Viện kiểm sát đề nghị HĐXX các mức hình phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tiến bộ quốc tế (Công ty AIC) 16-17 năm tù vì vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả về tội đưa hối lộ đề nghị xử phạt 14-15 năm tù, tổng hợp hình phạt là 30 năm tù.

Trần Mạnh Hà xử phạt 12-13 năm tù vì vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và 13-14 năm tù tội về tội đưa hối lộ, tổng hợp chung hình phạt 25 -27 năm tù.

Trần Đình Thành – nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai và Đinh Quốc Thái – Nguyên Chủ tịch tỉnh Đồng Nai đều vi nhận hối lộ, Viện kiểm sát lần lượt đề nghị xử phạt 10-11 năm tù và 9-10 năm tù.

Phan Huy Anh Vũ – nguyên Giám đốc Bệnh viện Đồng Nai đề nghị 10-11 năm tù do vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và 9-10 năm tù về tội nhận hối lộ 9-10 năm tù, tổng hợp hình phạt là 19 -21 năm tù.

Kết thúc buổi xét hỏi chiều 24/12, Đại diện AIC xin Hội đồng xét xử xác định lại tư cách của doanh nghiệp này là người liên quan hay bị đơn dân sự để có thể trình bày quan điểm của mình.

Chủ tọa Mai Văn Quang cho rằng, Công ty AIC là bị đơn dân sự, có trách nhiệm bồi thường cho chủ đầu tư dự án Bệnh viện Đồng Nai.

Ông Trương Việt Toàn đồng ý quan điểm này, khẳng định AIC đã gây thiệt hại nên sẽ bồi thường toàn bộ, tương đương việc các bị cáo không phải bồi thường. Cựu thẩm phán nói thêm, AIC bị phong tỏa 4 tài khoản tại BIDV, trong có 107 tỷ và đồng ý dùng số tiền này để khắc phục.

Tuy nhiên, trước đề nghị này, Đại diện UBND tỉnh Đồng Nai nhất trí nhưng có chút băn khoăn khi Công ty AIC chỉ có 107 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng - số đấy có thể không đủ để bồi thường

Trong quá trỉnh nghe toàn bộ cáo trạng và phiên toà đại diện UBND tỉnh Đồng Nai muốn thay đổi bị đơn dân sự bao gồm cả Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Công ty AIC. Nguyên nhân là bởi Nhàn là người đúng đầu có trách nhiệm rất lớn liên quan đến vụ việc xảy ra.

Tác giả:Nguyễn Hoa Trà

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP