Xã hội

Công nhân mỏ đá rơi từ độ cao 50 mét

Lên đỉnh núi khoan đá nổ mìn, một công nhân trượt chân rơi từ độ cao hơn 50 m. Tai nạn khiến nam công nhân tử vong, thi thể biến dạng.

Khoảng 9h ngày 3/7, gần chục công nhân làm việc tại mỏ khai thác đá của Công ty Anh Việt Hương, xã Xuân Phúc (huyện Như Thanh, Thanh Hóa). Trên đỉnh núi có 2 người làm nhiệm vụ khoan đá để chuẩn bị cho việc nổ mìn.
Bất ngờ một công nhân tên Non (khoảng 40 tuổi, quê Hòa Bình) bị trượt chân, rơi từ độ cao 50 m xuống đất, chết tại chỗ.

Mỏ đá nơi xảy ra vụ tai nạn lao động. Ảnh: Quỳnh An.

"Các công nhân làm việc ở đây không khi nào được trang bị quần áo, giày dép bảo hộ nên thi thể nạn nhân biến dạng", một nhân chứng cho biết.

Ông Nguyễn Hữu Quang, Chủ tịch UBND xã Xuân Phúc, cho biết chính quyền địa phương cùng công an huyện đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ.

Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân của vụ tai nạn có thể là thời tiết nắng nóng, dẫn đến việc nam công nhân bị say nắng rồi trượt chân ngã xuống.

Mỏ khai thác đá của Công ty Anh Việt Hương được UBND tỉnh cấp phép và hoạt động được hơn 2 năm nay.

Vị trí xã Xuân Phúc, huyện Như Thanh - nơi xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: Google Maps.

Tác giả: Nguyễn Dương

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP