Tin địa phương

'Công an ngủ lấy sức chiến đấu, không thể gọi là ngủ ngon với tội phạm'

Ông Huỳnh Đức Thơ chia sẻ, lực lượng công an 'ngủ lấy sức để chiến đấu chứ không thể gọi là ngủ ngon với tội phạm'.

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng - Ảnh: Nguyễn Tú

Ngày 1.7, trong bối cảnh nhiều loại tội phạm mới, nhất là tội phạm bảo kê, cho vay nặng lãi đổ về Đà Nẵng, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng chia sẻ với lực lượng công an: “Ngủ lấy sức để chiến đấu chứ không thể gọi là ngủ ngon với tội phạm”.

Theo Công an TP, nửa năm qua, ngành công an tập trung tổng rà soát người nghiện tại cộng đồng, truy quét trò chơi điện tử có thưởng, nhất là game bắn cá; tổng tấn công tội phạm, nhất là tội phạm ma túy ở tụ điểm ăn chơi vũ trường, karaoke...

Đặc biệt, lực lượng 911 tạo dấu ấn kiềm chế, ngăn chặn các dấu hiệu hoạt động tội phạm. Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP cho biết tội phạm tín dụng đen, cho vay nặng lãi sau thời gian bị truy quét gắt gao đã biến tướng nhiều hình thức, hoạt động ngầm nhưng Công an TP sẽ tiếp tục triệt xóa.

Hàng quán tạm trái phép bị phá dỡ tại Q.Sơn Trà - - Ảnh: N.T

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng đánh giá cao nỗ lực của Công an TP với kết quả đáng khích lệ, làm chủ được tình hình an ninh trật tự. Ông Huỳnh Đức Thơ lưu ý lực lượng Cảnh sát môi trường, PCCC tập trung xử lý tình trạng xả thải trực tiếp mất kiểm soát ra môi trường biển Đà Nẵng của nhà hàng, khách sạn.

“Cùng với chương trình chấn chỉnh nhà hàng, khách sạn ven biển các sở ngành, địa phương, Công an TP cũng phải vào cuộc để đảm bảo kinh doanh tuân thủ pháp luật, nhất là pháp luật bảo vệ môi trường. Kiên quyết thực thi, chấm dứt tình trạng nhà hàng, quán tạm xin phường cho thuê đất trống, mỗi ngày phục vụ hàng ngàn lượt khách, xả hàng chục khối nước thải, chất thải mà không ai nói gì, cứ thế cho là đúng”, Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh.

Nhóm bị can cho vay nặng lãi từ Hải Phòng bị Công an TP khởi tố - - Ảnh: N.T

Chủ tịch Đà Nẵng cũng dẫn chứng sự quyết liệt trong dẹp hàng quán tạm vừa qua có vụ cán bộ tổ dân phố tham gia xử lý lấn chiếm vỉa hè bị chủ quán dùng rựa chém, công an đã khởi tố.

Bên cạnh đó, ông Huỳnh Đức Thơ còn đặc biệt yêu cầu ngành công an chú ý đến tội phạm bảo kê, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, trong bối cảnh ngành du lịch, dịch vụ TP đang phát triển.

“Đà Nẵng bùng nổ phát triển dịch vụ du lịch, tội phạm xem đây là mảnh đất béo bở, nhất là tội phạm có tổ chức đến làm ăn, khuếch trương thanh thế, tạo mạng lưới bảo kê, cho vay nặng lãi. Do đó, lực lượng công an ngủ lấy sức để chiến đấu chứ không thể gọi là ngủ ngon với loại tội phạm này được”, Chủ tịch Đà Nẵng chia sẻ.

Tác giả: Nguyễn Tú

Nguồn tin: Báo Thanh niên

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP