Pháp luật

Con trai Đỗ Anh Dũng: Từ thiếu gia Tập đoàn nghìn tỷ đến vòng tù tội

Hỗ trợ cha - Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh lừa đảo hàng nghìn tỷ đồng qua kênh trái phiếu, Đỗ Hoàng Việt đối mặt với mức án tù cao nhất là chung thân.

Đỗ Hoàng Việt - con trai ruột của Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh từng theo học phổ thông tại trường Singapore International School ở Hà Nội trước khi sang Mỹ du học.

Con trai thứ hai của ông Đỗ Anh Dũng từng nổi tiếng khắp các mặt báo khi là một trong hai du học sinh xuất sắc có mặt trong danh sách "President's list" của Đại học Berkeley College, New York, Mỹ vào năm 2012, nhờ thành tích học tập xuất sắc với điểm trung bình (GPA) đạt tuyệt đối 4.0. Tại đây, Đỗ Hoàng Việt theo học chuyên ngành Kinh tế. Đồng thời, Hoàng Việt cũng tốt nghiệp chuyên ngành Đầu tư bất động sản tại New York University.

Để đối phó với tình khó khăn, khánh kiệt của Tập đoàn Tân Hoàng Minh vào giai đoạn đầu năm 2021 Chủ tịch Tân Hoàng Minh đã chỉ đạo con trai ruột – ông Đỗ Hoàng Việt – khi ấy là Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính của Tập đoàn tìm phương án, cách thức huy động vốn cho Tập đoàn.

Sau khi nhận được phương án đề xuất của con trai, ông Dũng đã thống nhất quan điểm và chủ trương với Việt sử dụng pháp nhân 3 công ty ngụy tạo các hoạt động kinh doanh bằng các hợp đồng khống như hợp tác đầu tư, đặt cọc, mua bán cổ phần để phát hành các gói trái phiếu riêng lẻ huy động vốn.

Theo đó, 3 công ty Ngôi Sao Việt, Soleil, Cung Điện Mùa Đông đều do Chủ tịch Tân Hoàng Minh chỉ đạo thành lập hoặc mua lại cổ phần, vốn góp để thực hiện các dự án bất động sản. Qua đó còn chỉ định Nguyễn Mạnh Hùng, Trần Hồng Sơn – Phó Tổng Giám đốc Tân Hoàng Minh và ông Nguyễn Khoa Đức - trợ lý của con trai đứng tên Chủ tịch, Giám đốc, đại diện theo pháp luật cho 3 công ty trên nhưng thực chất mọi hoạt động đều do ông Dũng chỉ đạo, điều hành.

Trước mỗi lần phát hành trái phiếu, con trai ông Dũng đều sẽ báo cáo và được sự thống nhất của ông để chỉ đạo các nhân viên công ty thực hiện hành vi tổ chức chạy vòng tiền “khống” để tạo lập giá trị “ảo” của trái phiếu.

Sau đó, trực tiếp điều hành, chỉ đạo Trung tâm Tài chính - Kế toán lập “khống” hồ sơ phát hành trái phiếu, thống nhất với Công ty Kiểm toán Nam Việt và Công ty CPA Hà Nội hợp thức báo cáo tài chính của 3 Công ty phát hành để đủ điều kiện phát hành trái phiếu.

Tiếp theo, Đỗ Hoàng Việt đã chỉ đạo ký hợp đồng “giả cách” chuyển nhượng trái phiếu, chạy dòng tiền “khống” cho Công ty Tân Hoàng Minh trở thành trái chủ sơ cấp để bán trái phiếu, huy động, chiếm đoạt tiền của người mua thứ cấp.

Từ đó báo cáo kết quả bán trái phiếu và bàn bạc, thống nhất với ông Đỗ Anh Dũng về việc sử dụng toàn bộ số tiền huy động được trái mục đích, phương án phát hành, giúp sức cho Đỗ Anh Dũng chiếm đoạt số tiền hơn 8.643 tỷ đồng của bị hại.

Đỗ Hoàng Việt bị khởi tố và bắt tạm giam


Trong vụ án này, Chủ tịch Tân Hoàng Minh là người giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo toàn bộ hoạt động phát hành 9 gói trái phiếu để huy động tiền trái pháp luật cho Tập đoàn Tân Hoàng Minh thông qua con trai là Đỗ Hoàng Việt.

Về tình tiết phạm tội, Đỗ Hoàng Việt bị Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đánh giá là “người tham mưu đề xuất, thực hành theo chỉ đạo, giúp sức tích cực” cho ông Đỗ Anh Dũng.

Với việc rất tích cực giúp sức cho cha mình là Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng, ông Đỗ Hoàng Việt bị truy tố ra trước Toà án Nhân dân Tp. Hà Nội để xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a khoảng 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, với mức hình phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

Về tình tiết giảm nhẹ, cáo trạng xác định bị can đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, thừa nhận hành vi sai phạm, có nhân thân tốt, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, ngoài ra còn có nhiều thành tích, cống hiến cho xã hội, được tặng nhiều bằng khen, giấy khen.

Bên cạnh đó, quá trình điều tra đến nay, Đỗ Anh Dũng và Đỗ Hoàng Việt đã tác động gia đình, tổ chức liên quan tự nguyện nộp trên 5.650 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án.

Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Nhung

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP