Pháp luật

Con gái đâm chết mẹ ruột khi đang ngủ

Người phụ nữ đã có một con trai do nghi ngờ mẹ ruột sẽ đưa mình vào bệnh viện tâm thần nên đã dùng dao đâm chết mẹ ruột lúc đang ngủ rồi nhảy cầu tự tử song bất thành.

Chiều 17-5, một lãnh đạo Công an quận Long Biên (TP Hà Nội) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng một người phụ nữ dùng dao đâm chết mẹ ruột của mình sau đó định tự tử nhưng bị lực lượng chức năng ngăn chặn kịp thời.

Theo đó, sáng 17-5, Công an quận Long Biên nhận được báo cáo của công an phường Việt Hưng (quận Long Biên) về việc trên địa bàn phường xảy ra vụ trọng án khiến 1 người tử vong. Bước đầu cơ quan công an xác định vụ án mạng xảy ra tại căn phòng ở tầng 2, tòa nhà 11A, khu nhà thu nhập thấp Sài Đồng. Nạn nhân là bà Cao Thị T. (SN 1947), tử vong cạnh giường ngủ, xung quanh có nhiều máu.

Qua xác minh, nạn nhân tử vong là do bị chính con ruột của mình là Lê Thị Bích Th. (SN 1976) dùng dao đâm, sau đó gọi người thân đến và bỏ trốn. Được biết đối tượng Th. có một con trai 13 tuổi.

Đến khoảng 8 giờ 45 cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Lê Thị Bích Th. đi xe máy lên cầu Phù Đổng (quận Long Biên), sau đó dừng xe nhảy xuống sông tự vẫn. Công an quận Long Biên đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát đường thủy kịp thời ngăn chặn và bắt giữ được đối tượng, đưa về trụ sở.

Tại cơ quan công an, Lê Thị Bích Th. bước đầu khai, do thấy mẹ đẻ là bà T. nói sẽ đưa mình vào bệnh viện tâm thần nên lợi dụng lúc bà T. đang ngủ, Th. đã dùng dao chém mẹ tử vong.

Hiện vụ án mạng đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tác giả: Huy Thanh

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP