Tin địa phương

Cô gái làm giả 3 sổ đỏ để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng

Ngày 25/3, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xét xử và tuyên phạt bị cáo Triệu Thị Huệ Thư (SN 1989, ngụ quận Hải Châu, Đà Nẵng) 10 năm tù về 2 tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Theo cáo trạng, để có tiền tiêu xài, tháng 1/2019, Thư đặt làm giả một Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CO218509 đứng tên mình với diện tích 100m2, tại Lô 265 khu B, khu dân cư nam cầu Cẩm Lệ, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng.

Ngày 12/2/2020, Thư mang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả đến nhà chị Lê Thị Kim Ly (SN 1993, trú quận Sơn Trà, Đà Nẵng) để thế chấp, vay mượn 400 triệu đồng với thỏa thuận lãi suất 1.7% 1 tháng và có viết giấy vay nợ. Chị Ly đồng ý và đưa cho Thư số tiền 373.200.000 đồng (sau khi trừ trước tiền lãi 1 tháng là 6.800.000 đồng và số tiền 20.000.000 đồng Thư đã mượn của chị Ly trước đó).

Ngày 18/2/2020, Thư lại đến nhà chị Ly vay tiếp 170 triệu đồng với lãi suất thỏa thuận 1.7% một tháng và viết giấy vay tiền. Chị Ly tiếp tục đưa cho Thư số gà 167.100.000 đồng (sau khi trừ trước tiền lãi 1 tháng là 2.900.000 đồng).

Bị cáo Triệu Thị Huệ Thư tại phiên tòa.

Sau khi sử dụng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để chiếm đoạt tiền của chị Ly thành công, Thư tiếp tục lên mạng đặt làm giả thêm 2 sổ đỏ đứng tên mình với giá lần lượt là 15 và 8,5 triệu đồng.

Ngày 6/3/2020, Thư tiếp tục mang sổ đỏ giả đến gặp chị Ly để thể chấp vay thêm 130 triệu đồng. Vì tin tưởng Thư nên chị Ly đã đưa cho Thư số tiền 130 triệu đồng.

Đến ngày 16/3/2020, Thư tiếp tục gọi điện cho chị Ly để vay thêm 300 triệu đồng. Mặc dù đang ở Đà Nẵng nhưng "nữ quái" này nói dối là đang ở TP Hồ Chí Minh, nên nói chị Ly chuyển trước 20 triệu đồng vào tài khoản và hứa sau khi về sẽ đưa Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhận số tiền còn lại. Chị Ly đã chuyển khoản cho Thư số tiền 20 triệu đồng.

Khoảng 13 giờ ngày 21/3/2020, khi Thư đang hẹn gặp chị Ly tại quán cà phê trên đường Lê Đức Thọ (quận Sơn Trà) để đưa Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhận tiền thì bị Công an phát hiện và mời về làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Thư thừa nhận đã làm 3 sổ đỏ giả để vay mượn và chiếm đoạt của chị Ly hơn 700 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Triệu Thị Huệ Thư 3 năm tù về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và 7 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổng hình phạt là 10 năm tù.

Tác giả: Vũ Vân

Nguồn tin: Báo Pháp luật Việt Nam

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP