Tin địa phương

Chuyên cơ dự phòng của tổng thống Mỹ tới Đà Nẵng

Mặc dù dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều được tổ chức tại Hà Nội nhưng hàng loạt máy bay dự phòng của Tổng thống Donald Trump lại liên tục đáp xuống sân bay Đà Nẵng những ngày qua.

Chiếc "Không Lực Hai" C-32 (Boeing 757) đậu tại sân bay Đà Nẵng - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Đây là những "người quen cũ" của sân bay Đà Nẵng, bởi trước đó, khi hội nghị thượng đỉnh APEC được tổ chức vào tháng 11-2017, những máy bay này cũng từng xuất hiện trên bầu trời Đà Nẵng.

Cụ thể như các dòng máy bay Mỹ như máy bay vận tải C-130J, trực thăng V-22, máy bay vận tải đa năng UC-35 và đặc biệt nhất là chiếc C-32 (Boeing 757).

Nguồn tin riêng của Tuổi Trẻ Online cho biết chiếc C-32 (Boeing 757) đang đậu tại sân bay Đà Nẵng là chuyên cơ dự phòng của Tổng thống Mỹ, SAM-18. Chiếc C-32 hạ cánh tại sân bay Đà Nẵng sáng 25-2 và dự kiến cất cánh lúc 16h ngày 28-2.

Nguồn tin này cho biết toàn bộ tổ lái chuyên cơ C-32 và nhân viên Nhà Trắng được làm thủ tục xuất nhập cảnh theo diện VIP A.

Trong thời gian lưu đỗ, đội an ninh Nhà Trắng cũng được ra vào sân đỗ làm công tác trực bảo vệ suốt thời gian ở đây. Đồng thời, viên chức an ninh Nhà Trắng và chó nghiệp vụ cũng được ưu tiên ra vào sân đỗ trong thời gian từ ngày 25 đến 28-2.

Trong các chuyến công du của tổng thống Mỹ ra nước ngoài, các máy bay này được xem là phương án an ninh dự phòng. Các máy bay làm nhiệm vụ sẽ dừng đỗ tại nhiều sân bay, gần nơi diễn ra sự kiện chính.

Máy bay C-32 thường được sử dụng chở phó tổng thống Mỹ, khi đó nó được gọi là Air Force Two. Đôi khi, các quan chức cấp cao khác của Mỹ cũng sử dụng máy bay này khi công du nước ngoài - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

"Không lực Hai" số hiệu 90016 đáp xuống sân bay Đà Nẵng sáng 25-2, tới 18h cùng ngày máy bay vẫn chưa rời đi - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Tác giả: TRƯỜNG TRUNG

Nguồn tin: tuoitre.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP