Xã hội

Chung kết U23: CSGT mật phục xử phạt cổ động viên leo nóc xe nhảy múa

CSGT Hà Nội bố trí lực lượng hoá trang, mật phục xử lý những trường hợp xe tải chở người, ngồi trên nóc xe nhảy múa hát hò...sau trận chung kết U23.

Trao đổi với VietNamNet chiều nay, Đại tá Đào Vịnh Thắng - Trưởng phòng CSGT Hà Nội cho biết, 100% cán bộ, chiến sĩ sẽ làm nhiệm vụ trước, trong và sau khi trận chung kết giải vô địch U23 châu Á giữa U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan chiều 27/1 tại hơn 300 nút giao trọng điểm, các cửa ngõ Thủ đô.

Ảnh: Trần Thường

Ngoài lực lượng công khai làm nhiệm vụ điều tiết, phân luồng đảm bảo ATGT, CSGT Hà Nội sẽ bố trí lực lượng hoá trang, mật phục kết hợp với các tổ công tác để xử lý những trường hợp xe tải chở người, ngồi trên nóc xe nhảy múa hát hò, đèo 4, 5 người chạy lạng lách gây nguy hiểm cho người khác.

Đại tá Thắng đánh giá: "Những ngày qua nhân dân xuống đường cổ vũ bóng đá ý thức tốt, vui vẻ, thân thiện. Đây là niềm tự hào, mong bà con đi cổ vũ sau trận đấu vẫn chấp hành tốt luật giao thông".

Theo Đại tá Thắng, trận chung kết diễn ra chiều 27/1, vào thứ 7, do đó lực lượng ứng trực khu vực quận Hoàn Kiếm sẽ phân luồng, cấm phương tiện dọc các trục đường vào hồ Gươm, phố đi bộ từ xa để đảm bảo người dân thủ đô vừa ăn mừng, cổ vũ vừa dạo phố đi bộ.

Phòng CSGT Hà Nội tổ chức triển khai 35 chốt trọng điểm phối hợp với 15 tổ công tác liên ngành 141 và 45 tổ tuần tra lưu động. Ảnh: Phạm Hải

Trung đoàn CSCĐ Hà Nội thành lập 20 tổ công tác lưu động (mỗi tổ 8 cán bộ) với các trang thiết bị, công cụ hỗ trợ thường xuyên tuần tra dọc các tuyến phố chính trong nội thành, ứng biến với các tình huống đột xuất.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ - Trung đoàn trưởng CSCĐ cho biết, sẽ ứng trực tối đa quân số, trước khi bóng lăn các lực lượng CSCĐ sẽ vào vị trí làm nhiệm vụ.

Ảnh: Trần Thường

“Thắng hay không thắng thì sau trận đấu nhân dân cũng ra đường cổ vũ, nên lực lượng công an nói chung và CSCĐ nói riêng sẽ làm nhiệm vụ phục vụ nhân dân đi cổ vũ được an toàn.

Đối với các hành vi cố tình gây rối trật tự công cộng, trật tự giao thông, cổ vũ quá khích, cổ động tổ chức đua xe và đua xe, cảnh sát kiên quyết ngăn chặn, phối hợp xử lý theo quy định của pháp luật" - Thương tá Mẽ nhấn mạnh.

Được biết, Phòng CSGT, Trung đoàn CSCĐ Hà Nội huy động gần 2.000 cán bộ chiến sỹ phối hợp với các phòng nghiệp vụ, an ninh hóa trang làm nhiệm vụ từ chiều 27 đến sáng 28/1.

Tác giả: Phạm Hải

Nguồn tin: Báo VietNamNet

  Từ khóa: U23 Việt Nam , CSGT

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP