Xã hội

Chủ tịch xã phân trần chuyện mua bằng cấp 3

Ông Nguyễn Duy Dơn (SN 1964), Chủ tịch UBND xã Tượng Lĩnh (huyện Nông Cống, Thanh Hóa) thừa nhận đã nhờ người mua bằng cấp ba giả.

Phản ánh của người dân cho rằng, ông Dơn chưa học hết cấp 3 nhưng vẫn có bằng THPT để giữ vị trí chủ chốt của xã.

Bằng cấp 3 của ông Dơn không có số hiệu

Trao đổi với báo chí, ông Dơn thừa nhận thông tin "mua bằng cấp 3" là đúng. Ông học phổ thông (niên khóa 1981-1982), học gần xong thì đi bộ đội.

Đến năm 1985, sau khi xuất ngũ về địa phương ông tham gia làm việc ở thôn. Từ năm 2000-2004 ông lên UBND xã Tượng Lĩnh làm ủy nhiệm thu thuế.

Đến năm 2004 ông giữ chức Trưởng công an xã Tượng Lĩnh, cho đến 8/2015 ông được bầu làm Chủ tịch UBND xã.

Ông Dơn cho biết, khi chuyển lên UBND xã làm việc, năm 2004 ông có đi học thêm hệ bổ túc văn hóa tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Nông Cống.

"Do tuổi cao lại ngại đi học nên đã nhờ người làm bằng cấp 3 giả" - ông Dơn phân trần.

Theo bằng tốt nghiệp PTTH ông Dơn cung cấp, không có số hiệu bằng. Trong khi ông Dơn nói có đi học thêm hệ bổ túc tại Trung tâm GDTX Nông Cống, nhưng trên bằng lại ghi “đã trúng tuyển kỳ thi tốt nghiệp PTTH khóa thi năm 1984 tại hội đồng thi Nông Cống 1", trong khi năm 1985 mới xuất ngũ.

Ông Trần Đông, Trưởng phòng Nội vụ huyện Nông Cống cho biết, theo hồ sơ ông Dơn làm Trưởng Công an xã Tượng Lĩnh bắt đầu từ ngày 1/7/2004, sau đó lên Chủ tịch UBND xã vào tháng 8/2015 thông qua một lần bầu bổ sung.

Hồ sơ thể hiện, ông Dơn học đầy đủ các cấp 1, 2 và cấp 3.

Ông Dơn thuộc đối tượng của Thường vụ Huyện ủy quản lý, nên việc ông Dơn khai nhận thế này trong hồ sơ Đảng là thiếu tính trung thực. Sau khi có thông tin, UBND huyện sẽ cho kiểm tra lại để có hướng xử lý.

Tác giả: Lê Anh

Nguồn tin: Báo VietNamNet

  Từ khóa: bằng giả , , chủ tịch , làm việc

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP