Trong nước

Chủ tịch Quốc hội làm việc với Tập đoàn Dầu khí

Chủ tịch Quốc hội đề nghị ngành Dầu khí cần theo sát diễn biến của tình hình kinh tế thế giới để thực hiện nhiệm vụ được giao và thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Sáng 17/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đã có cuộc làm việc với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam để nghe báo cáo về những vướng mắc, khó khăn về các Luật có liên quan đến lĩnh vực dầu khí.

tập đoàn dầu khí

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm việc với Tập đoàn Dầu khí

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã có đóng góp lớn vào ngân sách quốc gia với hơn 1.200 ngàn tỉ đồng. Mặc dù có những khó khăn về cả chủ quan và khách quan của nội bộ tập đoàn, nhưng toàn ngành dầu khí đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong năm 2018. Sản lượng khai thác dầu thô trong nước và nước ngoài đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Những chỉ tiêu về thu nộp ngân sách vượt 64%, so với kế hoạch và tăng 24% so với năm 2017. Lợi nhuận sau thuế vượt 2,5% so với kế hoạch và tăng 23% so với năm ngoái. Tình hình sản xuất dầu, khí, đạm của Tập đoàn Dầu khí khá hiệu quả. Cùng với đó, ngành Dầu khí đã thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp tốt, tinh gọn bộ máy hiệu quả, chuyên nghiệp, công tác cổ phẩn hóa hiệu quả. Đảm bảo việc làm cho hơn 60 ngàn lao động với thu nhập ổn định.

Thay mặt Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận kết quả đã đạt được của ngành trong năm 2018. Những kết quả này đã góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, thúc đẩy cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với an ninh, quốc phòng. Trong đó, nhiệm vụ nòng cốt là giữ chủ quyền kinh tế trên thềm lục địa, gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo.

tập đoàn dầu khí

Chủ tịch Quốc hội đề nghị ngành Dầu khí cần theo sát diễn biến của tình hình kinh tế thế giới để thực hiện nhiệm vụ được giao, và thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

"Đảng và Nhà nước vẫn luôn đánh giá cao vai trò của ngành dầu khí trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ, phát trển đất nước. Chính vì thế, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 41 về định hướng phát triển chiến lược ngành dầu khí Việt Nam đến năm 2025 tầm nhìn 2035. Thủ tướng đã ban hành quyết định phê duyệt chiến lược, định hướng ngành dầu khí; Quốc hội cũng chú trọng hoàn thiện thế chế pháp luật, ngoài việc ban hành Luật Dầu khí và sửa đổi 2 lần và hệ thống luật liên quan đến dầu khí như Luật Quy hoạch; Luật đấu giá tải sản; quản lý sử dụng tài sản công; luật cạnh tranh sửa đổi; ngoại thương", Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Trên cơ sở báo cáo của Tập đoàn và các ý kiến trao đổi, Chủ tịch Quốc hội lưu ý ngành dầu khí, để thực hiện Nghị quyết 41 của Bộ Chính trị, ngành dầu khí cần phát huy những kết quả đạt được và theo sát sự biến đổi của tình hình kinh tế thế giới để thực hiện nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, ngành dầu khí cần thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Với những kiến nghị, đề xuất của ngành dầu khí, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Quốc hội sẽ xem xét. Tuy nhiên, Chính phủ cần tổng hợp những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực thi quy định của pháp luật liên quan đến dầu khí để làm tờ trình sửa luật. Luật Đầu tư công đang sửa đổi, Quốc hội sẽ xem xét có những vướng mắc gì giữa Luật Đầu tư công, Luật Doanh nghiệp mà liên quan đến dầu khí.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, ngành dầu khí sẽ tiếp tục vượt qua những khó khăn; đồng thời đề nghị ngành dầu khí phải báo cáo Chính phủ những khó khăn để giải quyết cho đúng và đảm bảo tiến độ.

Nhân dịp đầu năm mới, Chủ tịch Quốc hội chúc toàn thể cán bộ lãnh đạo, nhân viên, người lao động Tập đoàn Dầu khí Việt Nam một năm mới thắng lợi mới, sức khỏe và hạnh phúc, vượt qua được những khó khăn để tiếp tục đóng góp cho ngành dầu khí của Việt Nam./.

Tác giả: Lê Tuyết

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP