Trong nước

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm, làm việc với Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an

Chiều 11/7, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến thăm Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Truyền thống Lực lượng An ninh Nhân dân (12/7/1946-12/7/2023).

Những năm qua, lực lượng công an nhân dân nói chung, lực lượng an ninh chính trị nội bộ nói riêng đã thực hiện nghiêm chỉ đạo, định hướng của Đảng, Nhà nước về đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, lập nhiều chiến công, góp phần giữ vững môi trường an ninh, an toàn, hòa bình, ổn định, tạo thuận lợi cho phát triển đất nước.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng duyệt Đội danh dự Công an nhân dân. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN

Lực lượng đã góp phần bảo vệ thành công các sự kiện quan trọng của đất nước, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đặc biệt là đã xác lập nhiều chuyên án lớn, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các đối tượng suy thoái, có tư tưởng, hoạt động chống đối, đặc biệt là các đối tượng có hoạt động nguy hiểm, do cơ quan đặc biệt nước ngoài huấn luyện, chỉ đạo, hậu thuẫn, ngăn chặn âm mưu liên kết, tập hợp lực lượng, thúc đẩy hình thành các tổ chức đối lập chính trị, hoạt động thoát ly sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng biểu dương những chiến công xuất sắc mà lực lượng an ninh chính trị nội bộ đã đạt được.

Nhấn mạnh tình hình thế giới và khu vực sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch gia tăng các hoạt động chống phá, đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ ngày càng nặng nề, Chủ tịch nước yêu cầu lực lượng an ninh chính trị nội bộ tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, làm tốt công tác tham mưu chiến lược trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ sự lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân. Đặc biệt, công tác bảo vệ chính trị nội bộ phải gắn chặt và góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tặng bức ảnh Bác Hồ với cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân cho Cục An ninh chính trị nội bộ. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng yêu cầu lực lượng an ninh chính trị nội bộ phối hợp tăng cường quản lý nhà nước về an ninh văn hóa - tư tưởng, an ninh thông tin - truyền thông, nâng cao hiệu quả định hướng tuyên truyền, góp phần đảm bảo báo chí, xuất bản hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, thật sự là tiếng nói của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và nhân dân; kịp thời phát hiện, đấu tranh với các hoạt động tác động nội bộ, can thiệp vào quá trình xây dựng, sửa đổi pháp luật.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước đề nghị Bộ Công an ưu tiên đầu tư về mọi mặt để xây dựng lực lượng an ninh chính trị nội bộ vững mạnh, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, ý thức sâu sắc "danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất" để Công an nhân dân nói chung, lực lượng An ninh chính trị nội bộ nói riêng luôn là "thanh bảo kiếm sắc bén, lá chắn thép vững chắc", hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tác giả: Bình Minh

Nguồn tin: moitruongvadothi.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP