Trong nước

Chi cục trưởng túm áo CSGT nhận mức kỷ luật nào?

Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp Tuyên Quang đã kỷ luật cảnh cáo Chi cục trưởng dân số tỉnh Tuyên Quang.

Sự việc ông Lại Quốc Đạt, Chi cục trưởng Chi cục Dân số - kế hoạch hóa gia đình tỉnh Tuyên Quang, lái ôtô phóng nhanh, lạng lách, khi bị yêu cầu đo nồng độ cồn đã túm cổ áo CSGT khiến nhiều người quan tâm.

Tối ngày 8/3, xác nhận với PV, một lãnh đạo Chi cục Dân số - kế hoạch hóa gia đình tỉnh Tuyên Quang cho biết: "Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang vừa ban hành quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Lại Quốc Đạt vì sử dụng rượu, bia trong giờ hành chính; điều khiển ô tô khi trong hơi thở có nồng độ cồn ở mức phạt kịch khung; không chấp hành kiểm tra, có biểu hiện chống đối, cản trở lực lượng CSGT khi bị yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn...

Hiện Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục thực hiện quy trình, tham mưu UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành quyết định xử lý tương xứng về mặt chính quyền đối với ông Lại Quốc Đạt về những hành vi trên. Theo tôi nhận định, nếu xử phạt về mặt Đảng thế nào thì về mặt chính quyền cũng sẽ xử lý như thế".

Ông Lại Quốc Đạt túm cổ áo CSGT.

Theo đại diện Chi cục Dân số - kế hoạch hóa gia đình tỉnh Tuyên Quang, trong thời gian chờ quyết định kỷ luật, ông Đạt vẫn đi làm và tâm trạng bình thường. Tuy nhiên trong đợt kiểm tra sức khỏe mới đây, sức khỏe ông Đạt chỉ còn 80%.

Kể về sự việc xảy ra hôm đó, vị đại diện thông tin: " Hôm đó bác Đạt đi xe ô tô về dựng trong cơ quan và cầm sổ hộ khẩu định đi làm thẻ căn cước thì CSGT tới nói có người gọi điện nói bác Đạt gây tai nạn bỏ chạy. Thực tế không có chuyện đó nên ông Đạt mới bức xúc như vậy. Việc ông Đạt uống rượu là sai tuy nhiên 1000 người đàn ông thì phải có 999 người uống rượu, sự việc xảy ra không ai mong muốn".

Như thông tin trước đó, khoảng 14h ngày 11/1, khi bị phát hiện lái xe trong tình trạng say xỉn, ông Lại Quốc Đạt không chấp hành mà còn túm cổ áo nhằm quật ngã CSGT. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn cho thấy tài xế Lại Quốc Đạt vi phạm ở mức trên 0,4 miligam/1 lít khí thở, vượt ngưỡng mức phạt cao nhất theo quy định.

Sau đó, Công an TP. Tuyên Quang đã ban hành quyết định xử phạt hành chính ông Lại Quốc Đạt, Chi cục trưởng Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh Tuyên Quang 3 triệu đồng về hành vi cản trở việc kiểm tra của CSGT.

Ngoài ra, Công an tỉnh Tuyên Quang cũng tham mưu UBND tỉnh Tuyên Quang xử phạt ông Đạt 35 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng về lỗi vi phạm nồng độ cồn.

Tác giả: Thanh Thanh

Nguồn tin: datviet.trithuccuocsong.vn

  Từ khóa: Chi cục trưởng , CSGT , kỷ luật

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP