Pháp luật

Chém tử vong nữ chủ nhà vừa cho mình uống rượu

Ngày 26/5, TAND tỉnh Hòa Bình đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Quách Công Nhỉa (SN 1958) trú tại xóm Má Mư (xã Cuối Hạ, Kim Bôi, Hòa Bình) về tội giết người.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 20/8/2019, Quách Văn Nhỉa được bà Quách Thị Nhưm (cùng xóm) nhờ thái hộ thân cây chuối làm thức ăn cho gia súc. Đổi lại Nhỉa được cho uống rượu và hái măng trên đồi nhà bà Nhưm mang về.

Bị cáo Nhỉa tại phiên sơ thẩm

Khi hái măng xong, Nhỉa quay lại thì thấy bà Nhưm đang ngồi gần cửa sổ. Không nói lời nào, Nhỉa tiến lại, dùng dao hay mang bên mình chém vào cổ người phụ nữ xấu số. Nạn nhân đau đớn hét lên kêu cứu và cố hết sức bỏ chạy. Trong cơn hăng máu, Nhỉa vung dao lên truy sát, chém nhiều nhát khiến người này mất mạng.

Gây án xong, kẻ thủ ác quay về nhà mình thay quần áo thì bị lực lượng chức năng bắt giữ. Quá trình điều tra, đối tượng có nhiều biểu hiện bất thường nên cơ quan tố tụng tiến hành trưng cầu giám định pháp y tâm thần.

Viện Pháp y tâm thần Trung ương có kết luận: "Trước, trong khi thực hiện hành vi phạm tội và thời điểm giám định, bị can bị bệnh rối loạn phân liệt...Tại các thời điểm trên, bệnh ở giai đoạn thuyên giảm, bị can hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Bị can Quách Công Nhỉa không thuộc diện áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh".

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Quách Công Nhỉa 7 năm tù về tội giết người. Buộc bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường cho phía gia đình bị hại theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Thanh Phương

Nguồn tin: Báo Công lý

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP