Tin địa phương

Chém người vì không cho nợ tiền chơi game bắn cá

Tức giận vì không được nợ tiền chơi game bắn cá, Phan Phú Vũ (SN 1991, trú P.Mân Thái, Q.Sơn Trà, TP Đà Nẵng) dùng mã tấu chém Đặng Phi Thảo (SN 1996) rồi trốn khỏi nơi cư trú.

Theo cáo trạng, khoảng 16 giờ ngày 7/12/2017, Phan Phú Vũ đến quán cà phê Cội Nguồn thuộc tổ 27B2, phường Mân Thái, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng chơi trò chơi bắn cá. Đến khoảng 16 giờ 30 phút, Vũ chơi hết 600 ngàn đồng nhưng do chỉ còn 500 ngàn đồng nên Vũ có nói với nhân viên trông coi máy bắn cá là Đặng Phi Thảo cho Vũ nợ lại 100 ngàn đồng.

Vì Thảo chỉ là nhân viên làm thuê, không có quyền tự quyết cho bất cứ ai nợ tiền nên Thảo không đồng ý nhưng Vũ vẫn dắt xe ra về. Thảo chạy đến rút chìa khóa xe không cho về liền bị Vũ đấm vào mặt, dùng vỏ chai thủy tinh (loại chai nước ngọt) ném Thảo nhưng Thảo bỏ chạy nên không trúng. Sau đó Vũ điều khiển xe về nhà.

Bị cáo Phan Phú Vũ

Khi về nhà, Vũ nhận được điện thoại của Sơn (không rõ nhân thân, lai lịch) cho biết đang có mâu thuẫn với một số thanh niên nào đó ở khu vực đường Lê Độ, thành phố Đà Nẵng và có nhờ Vũ hỗ trợ đi tìm nhóm thanh niên này. Vũ đồng ý và yêu cầu Sơn đến địa điểm 265 Ngô Quyền, thành phố Đà Nẵng để đón Vũ. Lúc này, Vũ mang theo 1 cây mã tấu (loại dao tự chế) đi cùng Sơn và một số người bạn của Sơn, tất cả có 18 người đi trên 9 xe mô tô (Vũ không quen biết những người này).

Cả nhóm đi qua đường Lê Độ, thành phố Đà Nẵng nhưng không gặp nhóm thanh niên mâu thuẫn với nhóm Sơn nên Vũ nói Sơn chở Vũ quay về nhà. Trên đường Sơn chở Vũ về nhà đi ngang qua quán cà phê Cội Nguồn. Ngang qua đây, Vũ nhìn thấy Thảo đang đứng trong quán mở điểm cho khách chơi bắn cá, Vũ nhớ lại việc Thảo không cho nợ tiền và rút chìa khóa xe không cho về nên Vũ yêu cầu Sơn dừng xe lại. Vũ nhảy xuống xe, cầm theo cây mã tấu xông vào quán cà phê Cội Nguồn đuổi chém Thảo.

Thảo bất ngờ khi nhìn thấy Vũ trên cây cầm mã tấu chạy vào quán, nhắm về phía mình thì hoảng sợ bỏ chạy ra phía trước quán nhưng không may bị đứt dép vấp ngã. Thấy Thảo đang nằm dưới đất, Vũ chạy đến chém 1 nhát trúng vào vùng đầu của Thảo.

Lúc này, nghe người dân hô hoán và thấy Thảo chảy nhiều máu nên Vũ lên xe Sơn chở đi. Hậu quả, Đặng Phi Thảo bị thương tích để lại là 25%, Thảo thoát chết là do được cấp cứu kịp thời.

Về phía Vũ, sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi địa phương, Cơ quan Cảnh sát điều tra quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng ra quyết định truy nã, đến ngày 29/52017, Vũ bị bắt theo Quyết định truy nã.

Phan Phú Vũ là đối tượng có nhân thân xấu, từng có tiền án 42 tháng tù giam về hành vi “Cướp giật tài sản”, bản thân đã trãi qua nhiều đợt cai nghiện bắt buộc song vẫn không tu tâm dưỡng tính, phấn đấu hướng thiện để lo cho cuộc sống bản thân. Khi mãn hạn tù trở về địa phương, Vũ vẫn thể hiện bản tính hung hãn, gây ra hậu quả xấu cho cộng đồng và xã hội.

Nhận thấy hành vi của Phan Phú Vũ là nguy hại đến xã hội nên cần phải cách ly một thời gian, do đó trong phiên xét xử ngày 22/2, HĐXX TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt Vũ mức án 8 năm tù về tội “Giết người”.

Tác giả: Trang Trần

Nguồn tin: Báo Công lý

  Từ khóa: game bắn cá , chém người

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP