Tin địa phương

Chém người trong quán nhậu, 3 thanh niên chia nhau 26 năm tù

Ngày 22/9, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Ngọc Mạnh (SN 1993), 10 năm tù, Đàm Phi Hùng (SN 2001), cùng ngụ quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) 8 năm tù và Nguyễn Hồng Quân (SN 2001), ngụ tỉnh Thừa Thiên-Huế, 8 năm tù cùng về tội Giết người.

Tại phiên toà, các bị cáo khai, tối 29/10/2019, nhóm của Mạnh đến quán Ngọc Hiếu, thuộc phường Hoà Khánh Bắc, quận Liên Chiểu nhậu. Tại đây, gần bàn Mạnh có nhóm của anh Nguyễn Văn T. (SN 1996), ngụ quận Liên Chiểu.

Một lúc sau, anh T. và bạn sang nhóm Mạnh mời bia nhiều lần nhưng đều bị từ chối.

Khoảng nửa tiếng sau, Mạnh rời quán, còn mọi người tiếp tục ngồi nhậu.

Các bị cáo trong phiên toà.

Đến 21h30 cùng ngày, nhóm của Hùng tính tiền ra về. Khi ngang qua bàn của anh T., nhóm Hùng có chào nhóm này để về. Anh T. tưởng Hùng chửi mình nên tát vào mặt người này 1 cái khiến 2 nhóm xông vào ẩu đả.

Được mọi người trong quán can ngăn, nhóm của anh T. vẫn ở lại quán nhậu. Riêng nhóm của Hùng về nhà Mạnh tìm hung khí đánh trả thù. Không có hung khí, Hùng nhặt một cây gỗ dài ở gần nhà Mạnh rồi cả nhóm quay lại quán Ngọc Hiếu.

Lúc này, Mạnh nhận được điện thoại với nội dung bạn mình bị nhóm của anh T. đánh. Mạnh chạy về nhà lấy 2 con dao đến quán Ngọc Hiếu và đưa cho đồng phạm.

Thấy nhóm của anh T. đứng trước quán, Mạnh và Quân cầm dao xông vào quán. Quân dùng dao chém 1 nhát trúng bàn tay phải của anh T.. Nhóm anh T. thấy vậy liền bỏ chạy. Hùng dùng gậy đuổi theo đánh nhưng không trúng ai.

Anh T. bỏ chạy ra phía sau khoảng 10m đến hàng rào nhà vệ sinh của quán thì ngã sấp mặt xuống nền đất. Mạnh chạy đến dùng dao chém liên tiếp 3 nhát vào vùng đầu, lưng nạn nhân.

Lúc này Hùng quay trở lại quán, thấy dưới đất có con dao của Quân vứt trước đó nên đã nhặt lên, tiếp tục chém 2 nhát trúng lưng và tay phải của anh T..

Theo kết quả giám định thương tích của anh T. là 36%.

Sau khi vụ án xảy ra, các bị cáo đã tác động người thân bồi thường cho anh T.. Theo đó, gia đình Mạnh đã bồi thường 12 triệu đồng, gia đình Quân bồi thường 13 triệu đồng và gia đình Hùng bồi thường 7 triệu đồng.

Anh T. yêu cầu các bị cáo phải bồi thường tổng cộng hơn 60 triệu đồng. Các bị cáo đã bồi thường tổng cộng 32 triệu đồng. Do đó, anh T. yêu cầu các bị cáo liên đới bồi thường 28 triệu đồng còn lại.

HĐXX nhận định, do thù anh T. vô cớ gây sự, 3 bị cáo đã dùng dao, gậy, đuổi đánh, chém nhiều nhát vào nạn nhân gây thương tích nặng. Trong vụ án này, các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như đã tự nguyện khắc phục 1 phần hậu quả, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải… Người bị hại được xác định cũng có 1 phần lỗi. Các bị cáo không có tình tiết tăng nặng. Do đó, Toà quyết định tuyên phạt mức án trên.

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP