Xã hội

Cháy tàu ở Phú Quốc, thiệt hại khoảng 13 tỉ đồng

Sáng 10/10, Thượng tá Đặng Hữu Danh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng An Thới (Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) cho biết trên địa bàn thị trấn An Thới vừa xảy ra một vụ cháy tàu, thiệt hại khoảng 13 tỉ đồng.

Sự việc xảy ra vào khoảng 19h ngày 9/10, tại Bãi Xếp. Khi đó, tàu KG93218TS do ông Huỳnh Văn Sửu (thường trú Mỹ Lâm, Hòn Đất, Kiên Giang) làm chủ, bị bốc cháy dữ dội.

Khi phát hiện sự việc, Đồn Biên phòng cửa khẩu An Thới cử cán bộ, chiến sĩ đến khu vực tàu đang cháy để ứng cứu. Đồng thời thông báo Vùng 5 Hải quân, Vùng Cảnh sát Biển 4 để phối hợp chữa cháy.

Tuy nhiên, do trên tàu có khoảng 10.000 lít dầu và 2 bình gas lớn, nên các lực lượng không thể tiếp cận nhằm đảm bảo an toàn.

Do trên tàu có 10.000 lít dầu và 2 bình gas lớn nên lực lượng cứu hộ không thể tiếp cận

Do trên tàu có 10.000 lít dầu và 2 bình gas lớn nên lực lượng cứu hộ không thể tiếp cận

Đồn Biên phòng cửa khẩu An Thới đã phát thông báo cho các phương tiện khác ở gần tàu KG93218TS di chuyển ra xa để phòng cháy lan, nổ bình ga gây nguy hiểm.

Đến 21h cùng ngày, lửa đã thiêu rụi hoàn toàn con tàu. Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Tổng thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 13 tỉ đồng.

Theo cơ quan chức năng xác định, nguyên nhân ban đầu được xác định là do bất cẩn trong quá trình hàn sửa phương tiện gây ra cháy.

Tác giả: Nguyễn Hành

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP