Kinh tế

Chân dung tân Tổng giám đốc tập đoàn Đất Xanh

Việc bổ nhiệm ông Bùi Ngọc Đức có thể xem là một bước chuyển mình của Tập đoàn Đất Xanh sau gần 18 năm vị trí này do Chủ tịch HĐQT Lương Trí Thìn kiêm nhiệm.

Ngày 1/7, HĐQT CTCP Tập đoàn Đất Xanh (HoSE: DXG) đã thông qua quyết định bổ nhiệm ông Bùi Ngọc Đức giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty. Quyết định bổ nhiệm có thời hạn 5 năm, kể từ ngày 1/7/2020.

Tân Tổng giám đốc Tập đoàn Đất Xanh Bùi Ngọc Đức

Việc bổ nhiệm ông Bùi Ngọc Đức có thể xem là một bước chuyển mình của tập đoàn bất động sản này vì trước đó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đất Xanh - Lương Trí Thìn kiêm nhiệm trong suốt gần 18 năm.

Trước khi được bổ nhiệm, ông Bùi Ngọc Đức là Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Đất Xanh. Ông Đức sinh năm 1976, trình độ Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư xây dựng, có kinh nghiệm hơn 22 năm trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản, quản trị doanh nghiệp.

Ông Đức gia nhập Tập đoàn Đất Xanh năm 2014 với vị trí Giám đốc khối Triển khai dự án. Đây cũng là thời điểm công ty bắt đầu mở rộng phạm vi hoạt động, tập trung chiến lược trở thành nhà phát triển dự án bất động sản bên cạnh mảng dịch vụ đã giữ vị trí hàng đầu tại thị trường.

Cùng quyết định này, Tập đoàn Đất Xanh bổ nhiệm thêm 2 phó tổng giám đốc là ông Hà Đức Hiếu, sinh năm 1982 và ông Lê Hào, sinh năm 1978.

Như vậy, Ban Tổng giám đốc của Đất Xanh hiện tại có 6 thành viên.

Bên cạnh đó, Đất Xanh Group cũng bổ nhiệm bà Bùi Thanh Thảo làm Kế toán trưởng thay bà Trần Thị Thùy Trang. Bà Thảo sinh năm 1987, tốt nghiệp ngành Tài chính, có hơn 8 năm làm việc trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán.

Tác giả: Hiếu Nguyễn

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP