Pháp luật

Can ngăn mắng chửi, mẹ vợ bị con rể cầm gạch đánh trọng thương

Thấy vợ chồng con gái xảy ra mâu thuẫn, bà H’Dơn chạy sang can ngăn thì bị Y Hiếu cầm gạch đánh trọng thương, phải nhập viện cấp cứu ngay sau đó.

Đối tượng Y Hiếu tại cơ quan chức năng. Ảnh: Công Lý

Ngày 18/12, VKSND huyện Cư Kuin (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị này đã ban hành cáo trạng truy tố đối với Y Hiếu Arul (33 tuổi, trú tại xã Cư Êwi, huyện Cư Kuin) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Nạn nhân là bà H’Dơn- mẹ vợ của Y Hiếu.

Theo thông tin trên báo Bảo vệ pháp luật, nội dung bản cáo trạng nêu rõ, khoảng 17h ngày 13/7, sau khi ăn nhậu về, Y Hiếu xảy ra mâu thuẫn, to tiếng, chửi nhau với vợ là chị H’Djuk Ênuôl (33 tuổi) về việc vợ không cho lấy xe máy đi làm thuê.

Trong lúc này, Y Hiếu xuống bếp lấy 1 cây dao rồi chém phá nhiều tài sản trong gia đình.

Chị Ênuôl lo sợ chồng nóng nảy lại xót xủa nên đã hô hoán người nhà gồm: em trai ruột và mẹ ruột là bà H’Dơn Ênuôl sang can ngăn, ứng cứu. Thấy em vợ sang căn ngăn, Y Hiếu nói: “Đập kệ tao, đồ của tao không phải đồ của mày”.

Bà H'Dơn chạy đến thì bị Hiếu cầm gạch đánh vào mặt mẹ vợ khiến nạn nhân bị thương phải nhập viện cấp cứu. Kết quả giám định thương tật cho thấy bà H'Dơn bị thương tích 23%.

VOV đưa tin, sau khi gây án, Y Hiếu bỏ về nhà bố mẹ ruột nằm ngủ, còn bà H’Dơn được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng gãy xương sống mũi, đa chấn thương vùng mặt.

Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang tiến hành các thủ tục cần thiết để xử lý đối tượng Y Hiếu theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Bạch Hiền

Nguồn tin: Báo Đời sống và Pháp luật

  Từ khóa: đánh mẹ vợ , mẹ vợ , con rể

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP