Tin địa phương

Cả ngàn trẻ ở Đà Nẵng nhập viện vì nắng nóng

Từ đầu tháng tư đến nay, bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng liên tục tiếp nhận bệnh nhi mắc các bệnh về hô hấp, sốt, tiêu hóa. Đặc biệt trong những ngày nắng nóng, số lượng bệnh nhi tới khám và nhập viện tăn cao.

Ghi nhận tại bệnh viện sáng 25/4, hàng trăm phụ huynh ôm con ngồi đợi khắp các dãy ghế chờ vào khám bệnh. Chị Nguyễn Thị Vy (34 tuổi, quận Thanh Khê) đưa con 16 tháng tuổi tới khám vì cháu ho, sổ mũi, lười ăn.

Cạnh bên, chị Hồ Thu Thảo (quận Sơn Trà) mệt mỏi: “Mấy hôm nay nắng nóng, cháu nổi sốt, cổ cứ khò khè suốt ngày, không chịu chơi. Tới đây mới thấy trẻ con mùa này nhập viện nhiều vô kể”.

BS CKII.Võ Đức Minh cho hay thời tiết nắng nóng, bệnh nhi mắc các bệnh về sốt, điển hình sốt siêu vi; bệnh về hô hấp như viêm phổi, viêm phế quản; các bệnh về tiêu hóa…tăng cao. Ngoài ra còn có thêm một số trường hợp bị say nắng. Theo thống kê của bệnh viện, từ đầu tháng 4 đến nay, mỗi ngày bệnh viện đón 1000 – 1500 lượt bệnh nhi tới khám. Trong đó 200 – 300 bệnh nhi nhập viện, tăng từ 30 -50% so với ngày thường. Trước tình hình này, bệnh viện phải tăng cường thêm 5 bác sĩ xuống khoa khám bệnh.

Bác sĩ Minh khuyến cáo trong những ngày nắng nóng, phụ huynh không nên cho trẻ đi ra ngoài trời nhiều, nếu đi cần che chắn kỹ càng, tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột từ nóng ra mát và ngược lại. Để tránh các bệnh về tiêu hóa, trước khi cho trẻ bú, ăn phải vệ sinh sạch sẽ tay chân, bình bú...; không nên để thức ăn quá lâu bởi trong môi trường nhiệt độ cao, quá 6 tiếng thức ăn sẽ bị phân hủy.

Phụ huynh đưa con đi khám ngồi kín các dãy ghế chờ. Ảnh: Thanh Trần.

Những khuôn mặt mệt mỏi khi con ốm đau trong ngày nắng nóng. Ảnh: Thanh Trần.

Phía trong và ngoài phòng khám ken kín bệnh nhi và người nhà. Ảnh: Thanh Trần.

Phần lớn trẻ mắc các bệnh về sốt, hô hấp, tiêu hóa trong những ngày nắng nóng. Ảnh: Thanh Trần.

Ngà cao điểm, bệnh viện tiếp nhận gần 1500 lượt bệnh nhi tới khám. Ảnh: Thanh Trần.

Tác giả: THANH TRẦN

Nguồn tin: Báo Tiền phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP