Trong nước

Bộ Tư lệnh Thủ đô xây dựng kế hoạch bắn pháo hoa Tết âm lịch

Ông Nguyễn Doãn Anh – Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô cho biết, thành phố đã có kế hoạch bắn pháo hoa dịp Tết âm lịch. Hiện Bộ Tư lệnh Thủ đô đang đi khảo sát, xây dựng kế hoạch.

Bộ Tư lệnh Thủ đô là đơn vị được giao xây dựng kế hoạch bắn pháo hoa trên địa bàn Thành phố dịp Tết âm lịch sắp tới. Tuy nhiên, việc bắn pháo hoa mới dừng ở chủ trương, những vấn đề cụ thể cần phải xem xét kỹ lưỡng hơn.

Bộ Tư lệnh Thủ đô đang xây dựng kế hoạch bắn pháo hoa dịp Tết 2018

“Chúng tôi là đơn vị trực tiếp bắn pháo hoa. Chúng tôi cũng là đơn vị khảo sát, xây dựng kế hoạch trình thành phố xem xét”, ông Nguyễn Doãn Anh nói.

Theo ông Nguyễn Doãn Anh, Bộ Tư lệnh Thủ đô đang kiểm tra, khảo sát từng vị trí và xác định bao nhiêu điểm bắn pháo hoa phù hợp. Qua đó, địa điểm nào đạt yêu cầu mới tổ chức bắn pháo hoa trong dịp Tết.

Chỉ thị về việc tổ chức Tết 2018 vừa được Ban Bí thư ban hành nêu rõ, các tỉnh, thành tổ chức bắn pháo hoa trong dịp Tết Nguyên đán phù hợp với điều kiện, khả năng của địa phương, với tinh thần tiết kiệm, tuyệt đối an toàn và không được sử dụng ngân sách nhà nước.

Dịp Tết âm lịch 2017, Hà Nội cũng như nhiều địa phương khác trên cả nước thực hiện nghiêm Chỉ thị số 11 của Ban Bí thư, không bắn pháo hoa dịp Tết âm lịch, dành kinh phí chăm lo Tết cho người nghèo, gia đình chính sách.

Những năm trước đây, vào dịp Tết âm lịch, TP Hà Nội thường tổ chức bắn pháo hoa ở 30 điểm ở các quận, huyện. Trong đó, có 5 địa điểm bắn pháo hoa tầm cao, 25 điểm bắn pháo hoa tầm thấp.

5 điểm TP Hà Nội thường tổ chức bắn pháo hoa tầm cao ở hồ Hoàn Kiếm, Công viên Thống Nhất, vườn hoa Lạc Long Quân, hồ Văn Quán và Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Tác giả: Quang Phong

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP