Giáo dục

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT yêu cầu rà soát kỹ hồ sơ 556 ứng viên xét Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2019

Tại phiên họp lần thứ II, Hội đồng Giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2018-2023, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ yêu cầu rà soát kỹ hồ sơ của 556 ứng viên xét Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2019.

Tại phiên họp lần thứ II của Hội đồng Giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2018-2023 do Giáo sư, Tiến sỹ Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT chủ trì vào ngày 30/8, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ yêu cầu Hội đồng Giáo sư ngành phối hợp với Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước rà soát kỹ trong khâu tiếp nhận hồ sơ các ứng viên từ Hội đồng Giáo sư cơ sở đảm bảo đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo qui định, nếu phát hiện hồ sơ nào không đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì loại ngay.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ yêu cầu rà soát kỹ hồ sơ 556 ứng viên xét Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2019. (Ảnh: Dân Trí)

Tại phiên họp, báo cáo cho thấy năm 2019, có 98 Hội đội Giáo sư cơ sở có ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư với 725 ứng viên, trong đó có 119 ứng viên Giáo sư, 606 ứng viên Phó Giáo sư.

Báo cáo tại phiên họp cũng cho biết đã có 92 Hội đồng Giáo sư cơ sở đã nộp kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư về Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước theo quy định.

725 ứng viên sau khi được thẩm định hồ sơ, đánh giá ngoại ngữ, đánh giá báo cáo khoa học tổng quan, hiện nay còn 556 ứng viên, trong đó có 105 ứng viên Giáo sư, 450 ứng viên phó Giáo sư, được Hội đồng Giáo sư cơ sở gửi hồ sơ về Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước đề nghị xét, công nhận tiêu chuẩn Giáo sư, Phó Giáo sư ở 26 Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành.

2019 là năm đầu tiên xét giáo sư, phó giáo sư theo Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư của Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó năm 2018 không thực hiện xét giáo sư và phó giáo sư sau những lùm xùm của năm 2017, khi có số lượng ứng viên cao kỷ lục. Riêng năm 2017, năm cuối cùng thực hiện xét giáo sư, phó giáo sư theo Quyết định 174 được coi là "chuyến tàu vét" với 1.226 người đạt chuẩn.

Như vậy, số ứng viên năm 2019 chưa bằng một nửa so với năm 2017.

Vì là năm đầu tiên thực hiện Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg, một số Hội đồng Giáo sư cơ sở còn lúng túng trong việc thực hiện một số quy định của quyết định này. Về quy định phải công khai kết quả xét tuyển của các ứng viên lên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục đại học, một số hội đồng cơ sở chưa thực hiện đầy đủ. Việc này dẫn đến kéo dài thêm thời gian để thực hiện công khai theo quy định.

Tại phiên họp, bên cạnh yêu cầu rà soát kỹ hồ sơ 556 ứng viên xét Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2019, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cũng yêu cầu các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành cần nâng cao trách nhiệm trong thẩm định năng lực chuyên môn, kết quả nghiên cứu, định hướng nghiên cứu và năng lực ngoại ngữ của các ứng viên.

Ngoài ra, Bộ trưởng lưu ý các Hội đồng ngành, liên ngành cần công bằng, công tâm, khách quan trong thẩm định hồ sơ ứng viên, trong đó nhất là khâu bỏ phiếu kết quả xét công nhận ứng viên và phải chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng.

"Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành phải quán triệt các ủy viên Hội đồng thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ thẩm định hồ sơ ứng viên được phân công; tuyệt đối không được tiếp xúc, liên hệ (trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các mối quan hệ cá nhân) với các ứng viên trong quá trình tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và chịu trách nhiệm cá nhân nếu để xảy ra vi phạm" - Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh.

Lùm xùm xét chứng danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017

Năm 2017 có 1.226 ứng viên đạt tiêu chuẩn được phong hàm GS, PGS. So với 703 người năm 2016, số lượng đạt chuẩn GS, PGS năm 2017 cao hơn năm trước 534 người, gấp 1,74 lần. So với năm 2015, số người đạt chuẩn GS, PGS năm 2017 cao gấp 2,35 lần. Trong số 1.226 ứng viên, 85 người đạt tiêu chuẩn GS, 1.141 người đạt tiêu chuẩn PGS.

Sau khi Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước công bố danh sách ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017, có nhiều thông tin phản ánh số lượng ứng viên đạt tiêu chuẩn GS, PGS tăng đột biến so với các năm trước, cùng nhiều lo ngại về chất lượng (như không có đủ sách hoặc bài báo khoa học, không có đủ thời gian giảng dạy, nghiên cứu khoa học...); một số thành viên Hội đồng có rất ít (thậm chí không có) công bố nghiên cứu khoa học quốc tế so với các ứng viên.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước nghiêm túc xem xét, rà soát kỹ lưỡng bảo đảm chất lượng theo quy định; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20/2/2018.

Kết quả, sau khi đã tổ chức rà soát 1.226 hồ sơ ứng viên đến thời điểm ngày 5/3/2018, có 1.131 hồ sơ ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017 bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định, không có đơn thư tố cáo.

Như vậy, so với 1.226 ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS đã công bố ngày 1/2/2018, đến ngày 5/3, còn 95 ứng viên phải rà soát lại vì có phản ánh và hồ sơ cần xác minh thêm.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: thoidai.com.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP