Tin địa phương

Bộ Công an làm việc với 2 cựu lãnh đạo Sở Tài chính Đà Nẵng

Khi còn làm lãnh đạo Sở Tài chính Đà Nẵng, bà Hà và ông Sang đã gây thất thoát ngân sách 76 tỷ đồng.

Lúc 15h30 chiều 19/3, người nhà đã chở bà Nguyễn Thị Thu Hà (nguyên Phó giám đốc Sở Tài chính) và ông Nguyễn Thanh Sang (62 tuổi, nguyên Giám đốc Sở Tài chính Đà Nẵng) đến Văn phòng Bộ Công an tại Đà Nẵng làm việc.

Theo quan sát của Zing.vn, khi đến trụ sở Văn phòng Bộ Công an (đường Huy Du, quận Sơn Trà), 2 cựu lãnh đạo Sở Tài chính vào bên trong. Còn 2 người đàn ông được cho là người nhà của ông Sang và bà Hà ra quán cà phê đối diện.

Đại diện Viện KSND vào nhà ông Sang. Ảnh: Tiến Đạt

Tại quán cà phê, 2 người đàn ông này cho biết hôm nay bà Hà và ông Sang đều nhận được điện thoại từ Văn phòng Bộ Công an mời lên làm việc.

Đến 16h15, ôtô biển xanh 80A chở ông Sang và 3 người mặc sắc phục rời trụ sở Văn phòng Bộ Công an. Còn một xe hiệu Toyota Innova biển trắng cũng rời trụ sở Văn phòng Bộ Công an.

Đến 16h35, xe biển xanh đến nhà riêng của ông Nguyễn Thanh Sang ở đường Nguyễn Hữu Thông, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà. Ba chiến sĩ công an mặc sắc phục cùng 1 cán bộ mặc áo của Viện KSND Tối cao đã vào nhà ông Sang.

Gây thất thoát 76 tỷ đồng

Từ sáng sớm, hàng chục phóng viên túc trực tại nhà 2 cựu lãnh đạo Sở Tài chính. Khi cảnh sát vào trong, cửa nhà bà Hà đóng lại, những người không liên quan không được vào.

Theo hồ sơ điều tra, khi còn làm Phó giám đốc Sở Tài chính TP Đà Nẵng, bà Hà gây thiệt hại trên 46 tỷ đồng. Cụ thể, cựu Phó giám đốc Sở tài chính ký xác nhận vào văn bản tính toán giá bán nhà và chuyển quyền sử dụng đất tại số 73 Nguyễn Thái Học của Công ty Quản lý nhà Đà Nẵng, xác định giá trị nhà, đất này chỉ còn 4,4 tỷ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 1,2 tỷ đồng.

Ngoài ra, với vai trò Phó giám đốc Sở Tài chính, bà Hà không tham mưu, đề xuất giá bất động sản đúng quy định mà vẫn ký xác nhận vào 8 văn bản tính toán giá bán nhà và chuyển quyền sử dụng đất, gây thiệt hại đối với ngân sách Nhà nước hơn 46 tỷ đồng.

Cũng trong sáng nay, một tổ công tác khác của cơ quan CSĐT cùng đại diện Viện KSND tối cao đến nhà ông Nguyễn Thanh Sang ở đường Nguyễn Hữu Thông. Đại diện tổ dân phố được mời đến chứng kiến khám xét.

Cơ quan công tố cáo buộc ông Sang gây thiệt hại hơn 30 tỷ đồng khi không tham mưu, đề xuất mà ngược lại mà vẫn ký xác nhận vào 9 văn bản tính toán giá bán nhà và đất công sản không sát với giá thị trường, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 30 tỷ đồng. Theo lệnh khởi tố, ông Sang bà Hà đều được tại ngoại hậu tra nhưng bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Tiếp tay cho Vũ "nhôm"

Trước đó, sáng 18/3, cơ quan CSĐT cũng tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh khám xét nhà riêng đối với ông Nguyễn Ngọc Tuấn, cựu Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng để làm rõ hành vi Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí", quy định tại Điều 219 BLHS năm 2015 và Vi phạm các quy định về quản lý đất đai", quy định tại Điều 229 BLHS năm 2015.

Từ trái qua là các bị can: Nguyễn Đình Thống, Lê Anh Tuấn, Nguyễn Ngọc Tuấn, ông Phan Xuân Ít, Phan Minh Cương. Ảnh: Bộ Công an.

Cơ quan tố tụng cũng khởi tố bị can và lệnh khám xét nhà riêng đối với ông Nguyễn Đình Thống (SN 1954, nguyên Giám đốc Công ty Quản lý và Khai thác đất Đà Nẵng). Bị can này bị cáo buộc Vi phạm các quy định về quản lý đất đai", quy định tại Điều 229 BLHS năm 2015, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 90 tỷ đồng.

Dịp này, cơ quan CSĐT cũng khởi tố Lê Anh Tuấn (60 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cung ứng tàu biển Đà Nẵng) và Phan Xuân Ít (65 tuổi, nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng) để điều tra hành vi Vi phạm các quy định về quản lý đất đai", quy định tại Điều 229 BLHS năm 2015.

Cảnh sát xác định, ông Lê Anh Tuấn đã bàn bạc, thỏa thuận và ký giấy tờ giúp Phan Văn Anh Vũ mua được nhà, đất số 20 Bạch Đằng không qua đấu giá, xin giảm hệ số sinh lợi, gây thiệt hại cho nhà nhưng số tiền hơn 12 tỷ đồng.

Theo chỉ đạo của Phan Văn Anh Vũ, Phan Minh Cương đã ký các Tờ trình, hợp đồng và giấy tờ mua bán nhà đất công sản để giúp Vũ thâu tóm các nhà, đất công sản tại số 34 Hoàng Văn Thụ, 45 Nguyễn Thái Học, 36+38 Bạch Đằng trái quy định của pháp luật, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 15 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra cũng xác định ông Phan Xuân Ít, nguyên Phó chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng gây thiệt hại hơn 9 tỷ đồng. Theo hồ sơ, ông Ít đã tham mưu cho cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Minh bán nhà, đất tại số 37 Pasteur, số 100 Bạch Đằng, 34 Hoàng Văn Thụ và số 106 Trần Phú cho nhiều công ty khác nhau. Sau đó, các công ty đã chuyển nhượng lại đất và tài sản trên đất cho Phan Văn Anh Vũ.

Ngoài việc khám xét nơi ở của các cựu cán bộ nói trên, cơ quan CSĐT đã bắt tạm giam và di lý ông Phan Minh Cương, Giám đốc các Cty I.V.C, Cty Minh Hưng Phát (đều của ông Vũ nhôm) ra Hà Nội để hầu tra.

Theo Bộ Công an, ông Cương được cho là có vai trò giúp sức cho Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm") "thâu tóm" đất và nhà công sản ở Đà Nẵng. Cơ quan điều tra xác định bị can này gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 15 tỷ đồng.

Trước đó, cuối năm 2018 và đầu 2019, Bộ Công an đã khởi tố, khám xét hàng loạt nhà cựu quan chức TP Đà Nẵng. Trong số này có 2 cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến và nguyên Chánh văn phòng Thành ủy Đà Nẵng Đào Tấn Bằng cùng một số cán bộ nguyên là lãnh đạo thuộc Văn phòng UBND thành phố. Những người này được cho là có liên quan đến "trùm" bất động sản Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm").

Tác giả: Nhóm phóng viên

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP