Pháp luật

Bình Thuận: Bắt đối tượng cướp tiền, vàng của cụ già sau hơn nửa năm gây án

Đi dạo trên đường, đối tượng thấy bà cụ già nằm trong nhà liền xông vào đe dọa lấy đi 11,7 triệu đồng, 2 chiếc nhẫn vàng.

Ngày 9/10, Công an thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận cho biết vừa đưa đối tượng cướp giật tài sản đi thực nghiệm hiện trường tại một hộ dân ngụ thôn Phước Tiến, xã Tân Phước.

Theo hồ sơ, vụ án xảy ra vào khoảng 9h ngày 19/3/2022, Văn Bá Trường, 45 tuổi, ngụ ấp Cây Da, xã Xuân Thiện, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai điều khiển xe máy Wave màu đỏ trên QL 55, thấy nhà bà Nguyễn Thị Đi, SN 1947, ngụ QL 55, thôn Phước Tiến, xã Tân Phước bên đường nên dừng xe vào nhà định xin tiền.

Đối tượng nhận thấy chỉ có bà Đi nằm trên võng nên Trường đến gần xốc bà đứng dậy lục túi áo trái lấy được 1,7 triệu đồng, tiếp tục lục túi áo bên phải móc ra 1 túi vải bên trong có 10 triệu và chiếc nhẫn 2 chỉ vàng, bà Đi phản ứng giằng lại được túi vải thì Trường chạy ra xe máy dựng trước nhà, bà Đi chạy theo kéo xe lại và tri hô, Trường đã đạp bà té ngã rồi bỏ chạy theo hướng Tân Xuân, huyện Hàm Tân.

Hiện trường vụ cướp giật ở thị xã La Gi.

Sau khi nhận được tin báo, Công an thị xã La Gi đã đến khám nghiệm hiện trường. Do đối tượng là người từ địa phương khác đi ngang qua gây án rồi bỏ trốn, không có nhân chứng, không có dấu vết để lại, cụ bà không khai báo được gì, không nhớ biển số xe, thông tin rất mờ mịt nên vụ án tưởng chừng đã đi vào bế tắc.

Bằng sự nỗ lực, kiên quyết không để bỏ lọt tội phạm, các cán bộ chiến sĩ trinh sát hình sự Công an thị xã La Gi quyết tâm kiên trì đeo bám, tung trinh sát hình sự truy tìm đối tượng. Thế nhưng đối tượng biết được tin công an đang tìm mình nên đã di chuyển chỗ ở nhiều nơi nên công tác điều tra hết sức khó khăn.

Ngày 7/10, được biết đối tượng đang về nhà ở ấp Cây Da, xã Xuân Thiện, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Công an thị xã La Gi đã đến vận động và được gia đình bảo lãnh hứa sáng 8/10 sẽ đưa đối tượng ra trình diện.

Đến sáng 8/10, Văn Bá Trường đã đến cơ quan Công an thị xã La G xin đầu thú, thừa nhận hành vi và thành thật khai báo vụ gây án cướp tài sản, gây thương tích cho bà Đi.

Tác giả: Nguyễn Đắc Phú

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP