Pháp luật

Bình Dương: Xử lý tiếp viên thoát y phục vụ khách trong quán karaoke

Bất ngờ kiểm tra hành chính quán karaoke Louis, lực lượng chức năng phát hiện tiếp viên nữ thoát y phục vụ khách hàng.

Ngày 27/6, Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đang tiến hành xử lý vi phạm tại quán karaoke Louis, khu phố Thạnh Lợi, phường An Thạnh, Tp.Thuận An.

Trước đó, vào tối ngày 26/6, lực lượng chức năng đã kiểm tra hành chính tại quán karaoke Louis. Tại đây, công an phát hiện tại một phòng hát của cơ sở này có 3 nữ tiếp viên đang tiếp khách, trong đó có một nữ tiếp viên nữ không mặc quần áo đang nhảy múa với khách.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản hiện trường và tiến hành xử lý. Theo cơ quan chức năng, phòng hát này được che chắn kỹ và không cho người bên ngoài nhìn vào trong, ngoài ra luôn có nhân viên đứng canh cửa.

Lực lượng chức năng kiểm tra hành chính quán karaoke - Ảnh CA.

Qua làm việc, bước đầu 3 nữ tiếp viên khai nhận đến “múa, hát” cho khách và được trả 1,5 triệu đồng/người. Qua test nhanh, phát hiện có 3 người là tiếp viên của quán dương tính với chất ma túy.

Trước đó, trong tháng 6/2022, Công an tỉnh Bình Dương và Công an các huyện, thị, thành phố đã triển khai kiểm tra hành chính nhiều quán karaoke trên địa bàn để xử lý trình trạng thoát y phục vụ khách, sử dụng ma tuý, các hoạt động tệ nạn xã hội…

Thời gian gần đây, lực lượng Công an liên tiếp kiểm tra chặt chẽ hoạt động kinh doanh của nhiều quán karaoke - Ảnh CA.

Vào ngày 20/6, Công an Tp.Thuận An cũng phát hiện và xử lý 10 đối tượng tổ chức đánh bạc thắng thua bằng tiền dưới hình thức chơi “bài Cẩu” (thường gọi là Domino) tại phòng 911, quán karaoke 1933 KTV (địa chỉ 1/835 khu phố Hoà Lân 2, phường Thuận Giao).

Tại hiện trường, lực lượng công an tiến hành lập biên bản, thu giữ số tiền hơn 160 triệu đồng, 32 con bài, 19 hột xí ngầu cùng nhiều tang vật có liên quan.

Nhóm này tổ chức người cảnh giới và thông tin với nhau qua bộ đàm, dán kín cửa phòng để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện.

Ngoài ra, phối hợp tổ kiểm tra hành chính của Công an thành phố phát hiện cơ sở này không thực hiện đầy đủ các quy định về an ninh trật tự đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện; thu giữ 14 chai rượu ngoại không rõ nguồn gốc. Test nhanh, lực lượng chức năng phát hiện trong nhóm này có 2 đối tượng dương tính với ma tuý.

Tác giả: Phùng Sỹ Sơn

nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP