Trong nước

Bí thư Hậu Giang xin thôi việc do sức khỏe không tốt

Ông Trần Công Chánh cho biết, do bản thân mắc bệnh và mẹ già đang hấp hối nên ông gửi đơn xin Trung ương cho nghỉ hưu sớm hai năm.

Ngày 25/9, ông Trần Công Chánh - Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang xác nhận mình đã xin thôi nhiệm vụ, nghỉ hưu trước tuổi.

Bí thư tỉnh Hậu Giang Trần Công Chánh nói xin nghỉ hưu sớm vì lý do sức khỏe. Ảnh: Cửu Long.

Theo người đứng đầu Tỉnh ủy Hậu Giang, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020, ông đã có ý định xin thôi việc vì tuổi đã lớn, không thể làm trọn nhiệm kỳ. "Hơn nữa, tôi muốn xin nghỉ để những cán bộ trẻ có năng lực, trình độ cống hiến cho Hậu Giang", ông Chánh nói và cho biết được lãnh đạo Trung ương quan tâm, khuyến khích làm thêm thời gian nữa để góp phần phát triển tỉnh nhà nên ông tiếp tục.

Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIII (năm 2015), ông Chánh tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Bí thư Tỉnh ủy. "Bản thân tôi nhận thấy mình phải có trách nhiệm cống hiến thêm nữa cho sự phát triển của một tỉnh nghèo như Hậu Giang", Bí thư tỉnh Hậu Giang nói.

Tuy nhiên, cuối năm 2016, vì lý do gia đình nên ông làm đơn xin nghỉ hưu sớm nhưng lãnh đạo Trung ương động viên ông tiếp tục làm thêm một thời gian.

Gần đây, do bản thân mắc nhiều chứng bệnh và mẹ già đang hấp hối nên ông một lần nữa viết đơn xin được nghỉ hưu sớm. "Tôi xin nghỉ để có thời gian đi điều trị bệnh theo chỉ dẫn của bác sĩ", ông Chánh nói và cho biết việc giải quyết cho ông thôi việc lúc nào thuộc thẩm quyền của Bộ Chính trị và Ban Bí thư.

Thời gian qua, ông Chánh được nhiều người dân miền Tây, đặc biệt là nông dân biết đến bởi sự quan tâm, gần gũi. Khi giữ chức Chủ tịch hay Bí thư tỉnh Hậu Giang, danh thiếp của ông đều in hình các sản phẩm chủ lực, mũi nhọn, đặc sản của tỉnh nhà như lúa, mía, bưởi năm roi, cá thát lát… để góp phần quảng bá và tôn trọng, tri ân những sản phẩm nông dân làm ra.

Ông Trần Công Chánh sinh năm 1959 tại huyện Châu Thành, Hậu Giang. Trước khi làm Bí thư Tỉnh ủy vào tháng 10/2015, ông từng trải qua các chức vụ: Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự; Phó bí thư Tỉnh ủy (tháng 6/2010) và Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang.

Ông Chánh (trái) tặng hoa Trịnh Xuân Thanh khi về làm Phó chủ tịch Hậu Giang. Ảnh: Cửu Long.

Cuối năm ngoái ông Chánh bị kỷ luật khiển trách do liên quan việc đề nghị, tiếp nhận ông Trịnh Xuân Thanh (khi đó là Vụ trưởng, Chánh văn phòng Ban cán sự Đảng bộ Công Thương) về làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang.

Ông Chánh bị cho là khi giữ cương vị Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, đã có vi phạm trong việc đề nghị, tiếp nhận ông Thanh; sai phạm trong việc chỉ đạo Công an tỉnh cấp biển số xe công cho xe tư nhân để ông Thanh sử dụng trái quy định.

Trước đó, ông Chánh cho biết bản thân rất đau đầu, mất ngủ và cảm thấy xấu hổ với nhân dân tỉnh nhà về vụ việc ông Trịnh Xuân Thanh.

Tác giả: Cửu Long

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP