Pháp luật

Bị bắt vì tàng trữ súng, đối tượng còn hối lộ 100 triệu đồng để xin bỏ qua

Khi bị lực lượng CSGT khống chế vì tàng trữ 2 khẩu súng và nhiều viên đạn, đối tượng liền đưa hối lộ 100 triệu đồng để xin bỏ qua.

Sáng 11-7, Thiếu tướng Lê Vinh Quy - Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk - cho biết lực lượng cảnh sát giao thông vừa khống chế, bắt giữ đối tượng tàng trữ 2 khẩu súng và đòi hối lộ 100 triệu đồng.

Lực lượng CSGT bắt giữ đối tượng có 2 khẩu súng

"Hiện lực lượng cảnh sát giao thông đã bàn giao đối tượng và tang vật cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Búk để điều tra theo thẩm quyền" – Thiếu tướng Lê Vinh Quy cho biết thêm.

Theo thông tin ban đầu, khuya 10-7, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Cư Kpô, huyện Krông Búk), tổ công tác của Trạm CSGT Krông Búk (Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk) phát hiện người chạy xe máy mang BKS: 47T1-079.37 có biểu hiện nghi vấn nên đã dừng xe kiểm tra.

Qua quá trình kiểm tra, đối tượng chạy xe máy là Trần Cao Cường (37 tuổi, trú tại xã Ea Hồ, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) đã xuất trình 1 giấy phép lái xe của người khác. Thấy có dấu hiệu bất thường, tổ công tác tiếp tục kiểm tra kỹ hơn.

Lúc này, đối tượng Cường đã rút 1 khẩu súng Rulo từ trong túi áo ra. Ngay lập tức, tổ CSGT đã kịp thời khống chế đối tượng Cường, tước lấy khẩu súng, bên trong có 8 viên đạn.

Một số tang vật được thu giữ

Khám xét trong cốp xe máy và túi hành lý của Cường, tổ công tác tiếp tục thu giữ 1 khẩu súng tự chế, 23 viên đạn thể thao, 7 viên đạn K59.

Lúc này, đối tượng Cường xin hối lộ 100 triệu đồng để tổ công tác bỏ qua. Tuy nhiên, tổ công tác đã bắt giữ Cường để xử lý theo quy định.

Tại cơ quan công an, bước đầu Cường khai nhận đã mua 2 khẩu súng cùng 38 viên đạn để phòng thân.

Kết quả test nhanh, Cường dương tính với chất ma túy. Đối tượng Cường có 1 tiền án 16 năm tù giam về tội giết người.

Tác giả: Cao Nguyên

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP