Xã hội

Bệnh viện nợ lương, hàng loạt bác sĩ ở Hải Phòng xin nghỉ việc

Hàng loạt bác sĩ ở Bệnh viện Giao thông vận tải Hải Phòng đã làm đơn nghỉ việc do bệnh viện nợ lương, nợ phụ cấp nhiều tháng.

Hàng loạt bác sĩ ở Hải Phòng xin nghỉ việc do bệnh viện nợ lương. Ảnh: Dân trí.


Sở Y tế TP Hải Phòng vừa cho biết tại bệnh viện Giao thông vận tải đang xảy ra tình trạng hơn 30 y, bác sĩ trong quân số 79 người vừa nộp đơn xin nghỉ việc bởi nhiều tháng nay không nhận được lương và phụ cấp theo qui định.

Được biết Bệnh viện Giao thông Vận tải Hải Phòng thuộc Cục Y tế - Bộ Giao thông Vận tải, hoạt động theo cơ chế tự chủ tài chính từ năm 2019.

Thông tin trên báo Dân trí, ông Bùi Hữu Hoàng - giám đốc Bệnh viện Giao thông Vận tải Hải Phòng xác nhận vào ngày 19/6, ban giám đốc Bệnh viện nhận được đơn xin nghỉ việc để tự túc của 32/79 y, bác sĩ của bệnh viện.

Sau quá trình xem xét, đến ngày 22/6, khi ban giám đốc vẫn chưa hề đưa ra quyết định thì đã có 18 y, bác sĩ tại 6 phòng, khoa tự nghỉ việc khiến cho một số hoạt động của bệnh viện trong sáng cùng ngày bị xáo trộn.

Lý giải về việc này, thông tin trên báo Tuổi trẻ, ông Hoàng cho biết từ năm 2019, bệnh viện thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính, song đến nay đang lâm vào tình trạng thu không đủ bù chi khiến người lao động bị nợ lương.

Theo ông, tại bệnh viện vẫn có nhiều ca bệnh đang có lịch chạy thận tại Khoa thận nhân tạo. Việc các y, bác sĩ tự do nghỉ đã khiến bệnh viện không "trở tay kịp", 1 ca chạy thận đã phải hoãn lại.

Tuy nhiên, về phía bác sĩ chuyên khoa lại cho rằng việc hoãn chạy thận cho bệnh nhân hôm đó là do hệ thống máy móc y tế không đảm bảo, ảnh hưởng đến an toàn của bệnh nhân. Trước sự cấp thiết phải điều trị cho bệnh nhân, bác sĩ phụ trách Khoa thận nhân tạo đã yêu cầu lãnh đạo bệnh viện cam kết chịu trách nhiệm nếu sự cố xảy ra thì mới chạy thận trở lại cho bệnh nhân.

Vẫn còn rất nhiều bệnh nhân đang chjay thận tại bệnh viện. Ảnh minh họa.

Theo Tiền Phong, đây không phải lần đầu tiên bệnh nhân chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Giao thông Vận tải Hải Phòng phải tạm dừng điều trị theo lịch hay phải mệt mỏi chờ đợi vì máy hỏng.

Theo phản ánh của nhiều bệnh nhân, trang thiết bị y tế tại Khoa thận nhân tạo của Bệnh viện Giao thông Vận tải Hải Phòng thường xuyên gặp trục trặc, hoạt động không ổn định. Được biết, hiện nay đang có khoảng 50 bệnh nhân - chủ yếu là người dân các quận, huyện của TP Hải Phòng, đang chạy thận nhân tạo tại bệnh viện này.

Nhận được phản ánh trên, ngày 22/6, Sở Y tế TP Hải Phòng đã có văn bản hỏa tốc về việc kiểm tra Bệnh viện Giao thông vận tải gửi Cục Y tế, Bộ GTVT, Bảo hiểm xã hội thành phố.

Để đảm bảo an toàn và quyền lợi cho bệnh nhân, Sở Y tế đề nghị Cục Y tế, Bộ GTVT khẩn trương thành lập Đoàn kiểm tra bệnh viện trên về toàn bộ hoạt động chuyên môn, cơ sở vật chất, nhân lực, trang thiết bị, các qui chế chuyên môn, quy trình kỹ thuật thực hiện tại bệnh viện.

Sở Y tế cũng yêu cầu Bảo hiểm xã hội thành phố, rà soát lại về nhân lực, trang thiết bị tại bệnh viện Giao thông vận tải trong việc ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT cho người bệnh.

Cùng ngày 22/6, Sở Y tế cũng có văn bản hỏa tốc về việc chuyển bệnh nhân chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Giao thông vận tải về Bệnh viện Đa khoa Quốc tế và Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp.

Theo đó, sở yêu cầu Bệnh viện Giao thông vận tải, trong thời gian kiểm tra lại máy chạy thận nhân tạo, bệnh viện tạm dừng việc chạy thận nhân tạo và chuyển ngay bệnh nhân về Bệnh viện Đa khoa Quốc tế và Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp. Sau khi kiểm tra xong hệ thống máy, bệnh viện báo về Sở Y tế để được tiếp tục nhận bệnh nhân về điều trị tại bệnh viện.

Hiện sự việc vẫn đang tiếp tục được điều tra và giải quyết thỏa đáng.

Tác giả: Thanh Mai (T/H)

Nguồn tin: doisongplus.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP