Xã hội

Bé trai 7 tuổi ở Nghệ An tử vong bất thường tại nhà riêng

Cơ quan CSĐT Công an huyện cùng Công an tỉnh Nghệ An đã khám nghiệm tử thi, đang tích cực điều tra để làm rõ nguyên nhân dẫn đến cháu bé bị tử vong.

Theo thông tin ban đầu trên VOV, vào khoảng 18h ngày 30/8, người dân sống xung quanh nghe tiếng hô thất thanh từ nhà của anh Nguyễn Ngọc Đ. (SN 1984).

Khi người dân tới nơi thì thấy anh Đ. đang ở gần con trai là N.N.T.H (SN 2015). Người nhà và hàng xóm đưa cháu H. đi cấp cứu ở Bệnh viện huyện Nam Đàn nhưng cháu đã tử vong.

Người dân cùng chính quyền địa phương tổ chức lễ tang cho bé trai 7 tuổi. (Ảnh: VNN)

Xóm trưởng xóm Liên Sơn (xã Kim Liên) Chu Tự Mạnh thông tin trên VietnamNet, anh Đ. xuất hiện những biểu hiện bất thường từ khoảng hơn một năm nay.
Một người hàng xóm cho biết, anh Đ. đi chữa trị ở bệnh viện mới trở về nhà. Trong thời gian nằm viện, anh Đ. đã nhảy từ trên tầng cao xuống đất bị thương nặng ở chân. Sau khi trở về nhà anh Đ. nằm yên một chỗ trong nhiều ngày, thời gian gần đây anh Đ. bắt đầu tự đi lại nhưng rất khó khăn.
Ngay sau đó cơ quan Công an đã tiến hành khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân cái chết của cháu N.N.H.
Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.
Tác giả: Việt Hương (T/h)
Nguồn tin: ĐS&PL/NĐT

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP