Tin địa phương

Bắt tên cướp gây hàng loạt vụ án trên địa bàn quận Sơn Trà

Cảnh sát hình sự Công an quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng đã phá thành công chuyên án và bắt giữ đối tượng Nguyễn Hữu Phước (SN 1988, trú phường An Hải Tây, quận Sơn Trà) về hành vi “ Cướp giật tài sản”.

Trước đó, cuối tháng 4/2021, trên địa bàn quận Sơn Trà xuất hiện một đối tượng cướp giật manh động, liều lĩnh, thường lợi dụng trời tối, vắng người qua lại rồi tấn công những phụ nữ đang đi trên đường, thậm chí đang ở trong nhà để cướp đoạt rồi tẩu thoát.

Trước tình hình trên, Đội CSHS đã phối hợp với CA các phường An Hải Đông, Phước Mỹ, An Hải Bắc, An Hải Tây để tiến hành rà soát,

Qua truy xét các đối tượng nghi vấn, nổi lên đối tượng Nguyễn Hữu Phước với 3 tiền án về tội “trộm cắp tài sản” và 1 tiền án “cướp giật tài sản”. Phước không có nghề nghiệp ổn định, lại di chuyển thường xuyên chỗ ở. Đặc biệt, đối tượng có những đặc điểm trùng khớp với những gì mà nạn nhân miêu tả về hung thủ gây án như sử dụng xe máy Honda Dream, cánh tay và chân có nhiều hình xăm.

Sau một thời gian đấu tranh, căn cứ vào tài liệu trinh sát thu thập được, vào lúc 9h ngày 24/6, Cảnh sát hình sự quận Sơn Trà đã quyết định phá án, bắt đối tượng Phước tại khu vực Ngã 5 đường Ngô Quyền. Khám xét nhanh trên người của Phước, cảnh sát đã thu giữ được tang vật là tài sản của vụ cướp giật trước đó.

Phước khai nhận vào ngày 23/6, Phước đã dùng xe Honda Dream chạy đi ngang qua quán nhậu Thảo Vy phát hiện chị T đang ngồi một mình trong quán và đang sử dụng điện thoại. Phước đi bộ đến sau lưng chỗ chị Tuyết ngồi, rồi bất ngờ dùng tay trái giật lấy chiếc điện thoại, bên trong có kẹp 1,6 triệu đồng, 2 thẻ ngân hàng, rồi tẩu thoát. Phước lấy 1,1 triệu đồng tiêu xài cá nhân, còn lại chưa kịp tiêu, tẩu tán chiếc Iphone thì đã bị cảnh sát bắt giữ.

Đối tượng Nguyễn Hữu Phước tại cơ quan công an

Ngoài ra, Phước còn khai nhận thêm đã thực hiện 7 vụ cướp giật, trộm cắp khác trên địa bàn. Cụ thể: lúc 1h00 ngày 30/4, tại Kiệt 76 Hà Bổng, P.Phước Mỹ, Phước áp sát chị Phạm Linh C (trú phường Hòa Thuận Tây) giật túi xách trên vai chị C, bên trong có 2 chiếc điện thoại di động (Iphone 11 Pro và Xiaomi Note 7) trị giá 33 triệu đồng cùng 500 ngàn đồng tiền mặt. Phước đem bán 2 chiếc điện thoại này được 4 triệu đồng rồi tiêu xài cá nhân.

Hết tiền, tối ngày 21/5, Phước cầm một cây sắt đi vào nhà chị Nguyễn Thị Cúc P (trú phường An Hải Đông, Q.Sơn Trà) đe dọa và cướp của chị Phương 1 chiếc điện thoại Vsmart Active 1+ rồi đem bán với giá 500 ngàn đồng để tiêu xài.

Tiếp đó, lúc 22 giờ ngày 23/5, tại quán nhậu trên đường Chính Hữu, phát hiện chị Nguyễn Thị Kim C (trú tổ 22, phường Phước Mỹ) để chiếc điện thoại Oppo trên bàn, Phước đã lấy trộm rồi đem bán với giá 4 triệu đồng. Tiêu xài hết tiền, lúc 20h00 ngày 4/6, Phước tiếp tục đi dạo để kiếm “mối” ở đường Lê Hữu Trác. Phát hiện chị Hồ Thị X. (trú phường Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn) đang đi bộ, Phước đã tiếp cận rồi đè chị X. xuống đất, chiếm đoạt 1 chiếc iphone XS Max rồi đem bán với giá 2,7 triệu đồng.

Thấy đường Lê Hữu Trác dễ kiếm ăn, Phước lại tiếp tục đi dạo vào tối ngày 13-6 và đã thực hiện khống chế và cướp một chiếc điện thoại Iphone 12 Pro Max của chị Nguyễn Thị H (trú 39 đường Lê Hữu Trác, P.An Hải Đông) khi chị H đang ngồi nghe điện thoại ngay trong nhà. Phước đem bán điện thoại của chị H. với giá 8,5 triệu đồng và tiêu xài hết.

Ngoài ra, Phước còn lấy trộm 1 chiếc Ipad Air 2 của anh Trần Duy P (trú K230/18 Nguyễn Công Trứ, P.An Hải Đông) và 1 chiếc laptop Asus của chị Đặng Thị H (trú K234/21A Đỗ Bá, P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn).

Tổng số tài sản mà Phước đã chiếm đoạt hơn 130 triệu đồng.

Căn cứ vào hồ sơ, tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an quận Sơn Trà đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Hữu Phước về tội “ Cướp giật tài sản” và đang củng cố hồ sơ tài liệu để xử lý đối tượng Phước thêm 2 tội danh là “Cướp tài sản” và “Trộm cắp tài sản”.

Tác giả: Minh Hằng

Nguồn tin: khoe365.nguoiduatin.vn

  Từ khóa: Quận Sơn Trà , cướp giật

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP