Pháp luật

Bắt tài xế bán tải 'thông chốt' nồng độ cồn, kéo lê xe CSGT toé lửa

Không chấp hành liệu lệnh dừng xe, Hà Quang Tùng tăng ga vượt chốt kiểm tra, đâm vào xe mô tô của cảnh sát khiến một trung úy CSGT bị thương.

Ngày 25/1, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) thông tin về trường hợp tài xế ô tô vượt chốt kiểm tra nồng độ cồn, kéo lê xe mô tô của cảnh sát giao thông.

Theo đó, Công an huyện Tân Yên (Bắc Giang) đang tạm giữ Hà Quang Tùng (SN 1981, trú tổ dân phố Tiến Thắng, thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên) để điều tra, làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ.

Tối 24/1, tổ công tác của Công an huyện Tân Yên làm nhiệm vụ kiểm soát nồng độ cồn đối với tài xế. Khoảng 20h, cảnh sát ra hiệu lệnh dừng ô tô bán tải do Hà Quang Tùng cầm lái.

Tài xế bán tải kéo lê xe của CSGT trên đường.

Tuy nhiên, tài xế ô tô không chấp hành hiệu lệnh mà tăng ga vượt chốt kiểm tra khiến một trung úy cảnh sát giao thông bị thương.

Chưa dừng lại, Tùng sau đó đâm vào xe mô tô của cảnh sát và kéo lê trên đường. Chiếc xe của cảnh sát bị kéo lê nhiều km, tóe lửa dưới gầm ô tô bán tải. Chạy được 5km, nam tài xế bỏ lại xe và rời khỏi hiện trường.

Lực lượng chức năng thuộc Công an huyện Tân Yên sau đó đã truy tìm và làm việc với tài xế ô tô bán tải. Người này khai nhận uống 5 chén rượu từ trưa 24/1.

Tài xế bán tải tại cơ quan công an.

Tại thời điểm kiểm tra, cảnh sát bước đầu xác định trong cơ thể tài xế không có nồng độ cồn và ma túy.

Đại diện Cục Cảnh sát giao thông cho hay, cơ quan chức năng sẽ củng cố hồ sơ để xử lý đúng người đúng tội trên tinh thần thượng tôn pháp luật.

Tác giả: MINH TUỆ

Nguồn tin: vtc.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP