Pháp luật

Bắt giữ trái pháp luật hai mẹ con, giam lỏng ở quán cà phê

Đến gặp chồng nhưng không có nhà, các đối tượng khống chế ép vợ, con của người này lên xe đưa về TP Hà Giang "giam lỏng".

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Bùi Đức Trọng (SN 1981), trú tại Phường Minh Bảo, thành phố Yên Bái và Nguyễn Tiến Duy (SN 1985), trú tại thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên (tỉnh Yên Bái) về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Đối tượng Bùi Đức Trọng.

Theo thông tin, vào sáng 6/5, các đối tượng Bùi Đức Trọng, Nguyễn Tiến Duy và Tẩn Vinh Quang (SN 1988), trú tại xã Minh Tân, huyện Vị Xuyên (tỉnh Hà Giang) đi tìm gặp anh Triệu Văn Tâm, trú tại thôn Lũng Buông, xã Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên để bàn công việc.

Do anh Tâm đi vắng, chúng đã khống chế, bắt vợ và con anh Tâm là chị Sùng Thị Mảy (SN 1996) và cháu Triệu Khánh Khương (SN 2016) lên xe taxi rồi chạy đến khu vực TP Hà Giang.

Các đối tượng đưa nạn nhân đến một quán cà phê thuộc tổ 5, phường Nguyễn Trãi (TP Hà Giang) thì bị cơ quan chức năng phát hiện, giải cứu.

Nội vụ đang được điều tra, xử lý theo quy định.

Tác giả: Từ Huy

Nguồn tin: Báo Công lý

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP