Pháp luật

Bắt giữ nhóm thanh niên chặn đường đánh chết người

Có mâu thuẫn cá nhân trước đây nên nhóm thanh niên do đối tượng Hoàng Văn Chiến cầm đầu đã chuẩn bị hung khí chặn đường đánh một nhóm thanh niên khác. Hậu quả khiến 1 người tử vong.

Cơ quan Công an huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang cho biết, đơn vị vừa tiến hành bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với 5 đối tượng Hoàng Văn Chiến (33 tuổi), Ma Văn Hoạch (tên gọi khác là Cò Sim, 26 tuổi), Nguyễn Văn Đại (33 tuổi), Bùi Văn Hiệu (33 tuổi) và Nguyễn Ngọc Thắng (19 tuổi) cùng trú tại thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Đối tượng Chiến tại cơ quan Công an. (ảnh CAND)

Cụ thể, sự việc xảy ra vào khoảng 21h30 ngày 21/05 tại địa bàn thôn Đức Thành, xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, do có hiềm khích mâu thuẫn cá nhân nên nhóm đối tượng Chiến, Hoạch, Thắng, Hiệu, Đại đã lên kế hoạch chuẩn bị hung khí gồm tuýp sắt, gậy gộc chặn đường đánh nhau với một nhóm thanh niên khác gồm: Chấu Văn M. (25 tuổi), Lý Mạnh Tâm (22 tuổi), Nông Văn Nam, (22 tuổi), Bùi Văn Chính (27 tuổi), trú tại xã Ngọc Linh và xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên để trả thù.

Hậu quả của cuộc hỗn chiến này khiến anh Chấn Văn M. bị thương nặng, sau đó đã được mọi người đưa đi cấp cứu, nhưng vì thương tích quá nặng nên đã tử vong vào 10h30 ngày 22/05.

Sự việc sau đó đã được trình báo lên cơ quan Công an huyện Vị Xuyên. Nhận được tin báo, công an huyện Vị Xuyên đã khẩn trương tiến hành điều tra và ra lệnh bắt khẩn cấp đối với nhóm đối tượng Hoàng Văn Chiến, Ma Văn Hoạch Nguyễn Văn Đại, Bùi Văn Hiệu và Nguyễn Ngọc Thắng để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Hiện vụ việc đang được công an huyện Vị Xuyên phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Giang để điều tra, xác minh làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Tác giả: Thành Phong

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP