Pháp luật

Bắt giữ 9 người tụ tập đánh bạc bất chấp dịch Covid-19

Sáng 17.5, lực lượng 911 Công an TP.Đà Nẵng bàn giao 9 nghi phạm đánh bạc trong vụ triệt xóa sòng phỏm, bất chấp dịch Covid-19, cho Công an Q.Cẩm Lệ thụ lý.

Các đối tượng tụ tập đánh bạc ẢNH: QUỐC BÌNH


Trước đó, chiều 16.5, tổ công tác số 1 lực lượng 911 trên đường tuần tra kiểm soát qua P.Hòa An (Q.Cẩm Lệ), phát hiện tại nhà số 70 Vũ Trọng Hoàng có nhiều người tụ tập bất minh nghi đánh bạc.

Lực lượng 911 ập vào nhà bắt quả tang 9 người đang sát phạt dưới hình thức đánh bài phỏm ăn tiền. Các đối tượng nhanh tay phi tang tiền bạc nhưng đã bị khống chế.

Các nghi phạm gồm Nguyễn Như Tuyến (55 tuổi, ngụ 132 Bắc Sơn); Đặng Văn Thư (54 tuổi, ngụ tổ 53); Phạm Công Thành (48 tuổi, ngụ tổ 58); Nguyễn Hữu Tùng (43 tuổi, ngụ tổ 54); Lê Thanh Quốc (37 tuổi, ngụ tổ 63); Lê Thanh Thủy (46 tuổi, ngụ tổ 57); Trần Kim Long (33 tuổi, ngụ tổ 56); Nguyễn Sương (53 tuổi, ngụ 70 Vũ Trọng Hoàng, cùng P.Hòa An) và Đặng Văn Tư (53 tuổi, ngụ tổ 30, P.Thạc Gián, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng).

Lực lượng 911 bắt quả tang các đối tượng đánh bạc.ẢNH: QUỐC BÌNH

Các con bạc khai nhận đã tụ tập để đánh bài ăn tiền. Số tiền thu giữ tại đây gần 40 triệu đồng. Lực lượng 911 bàn giao toàn bộ cho Công an Q.Cẩm Lệ thụ lý điều tra hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc và vi phạm các quy định phòng chống dịch Covid-19.

Tác giả: Nguyễn Tú

Nguồn tin: Báo Thanh niên

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP