Pháp luật

Bắt giam hai công an vì dùng nhục hình làm chết bị can

Khi anh Minh bị chuyển từ nhà tạm giam Công an tỉnh Ninh Thuận xuống nhà tạm giữ Công an thành phố Phan Rang - Tháp Chàm thì đến chiều cùng ngày anh bị trọng thương. Sau đó, anh Minh đã tử vong khi được đưa đi cấp cứu.

Chiều 24/11, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã khởi tố, bắt giam Hồ Bá Đồng và Ngô Văn Sáng (hai cán bộ bảo vệ tư pháp Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm) về tội dùng nhục hình. Ba cán bộ khác cũng bị khởi tố cùng tội danh nhưng được cho tại ngoại.

Những cán bộ công an này bị cáo buộc đã đánh chết anh Võ Tấn Minh (25 tuổi) tại nhà giam giữ Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã bắt tạm giam 2 công an dùng nhục hình gây ra cái chết của anh Võ Tấn Minh

Theo đó, ngày 28/4, bị can Võ Tấn Minh (sinh năm 1992, ngụ tại phường Tấn Tài, TP Phan Rang - Tháp Chàm) bị Công an tỉnh Ninh Thuận bắt và khởi tố để điều tra hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Minh bị tạm giam tại trại giam của Công an tỉnh Ninh Thuận.

Quá trình điều tra, do thấy Minh phạm tội ở mức án dưới 15 năm tù nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận bàn giao lại để Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm thụ lý theo thẩm quyền.

Ngày 8/9, Minh được đưa về trại tạm giữ Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm. Đến chiều cùng ngày, bị can này được phát hiện bị thương nặng trong phòng giam nên chuyển đến bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận cấp cứu và tử vong sau đó.

Căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và các chứng cứ, tài liệu thu thập, cơ quan chức năng đã xác định được một số cán bộ Nhà tạm giữ Công an thành phố Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận có hành vi dùng nhục hình đối với Võ Tấn Minh, có dấu hiệu của tội phạm dùng nhục hình.

Hồi tháng 9/2017, Viện KSND Tối cao có quyết định khởi tố vụ án và Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận đã tạm đình chỉ công tác 5 cán bộ, chiến sĩ bảo vệ tư pháp thuộc Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm liên quan đến vụ án này.

Hiện Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao vẫn đang điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Xuân Duy

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP