Kinh tế

Bất động sản Đà Nẵng rục rịch tăng giá theo chu kỳ?

Sau thời gian hạ nhiệt, thị trường bất động sản tại Đà Nẵng bắt đầu ấm trở lại. Liệu giá bất động sản có tăng trở lại theo chu kỳ trong thời gian tới.

Sau thời gian “đóng băng”, tại các khu đô thị phía nam thành phố Đà Nẵng như Khu đô thị Hòa Xuân, Khu đô thị sinh thái Nguyễn Tri Phương… hoạt động mua bán bất động sản trở lại sôi động. Tùy theo khu vực, mỗi lô đất nền tăng nhẹ từ 100 đến 200 triệu đông/lô.

Giá đất nền tại khu vực Nam Hòa Xuân, TP Đà Nẵng tăng nhẹ.

Bà Lê Thị Ánh Nguyệt, nhân viên kinh doanh bất động sản cho biết, nhu cầu mua đất nền của khách hàng bắt đầu tăng trở lại.

“Do thành phố và nhà nước can thiệp nên điều chỉnh giá. Bữa nay, nhu cầu khách mua xây nhà nhiều. Khách mua cũng đã tìm hiểu được thị trường”, bà Nguyệt nói.

Theo nhận định của các chuyên gia, thành phố Đà Nẵng là sự lựa chọn của các nhà đầu tư. Nhu cầu về nhà ở, đất ở tăng kéo theo sự tăng trường của thị trường bất động sản. Ngoài các loại hình bất động sản như khách sạn, biệt thự nghĩ dưỡng, codotel, giới đầu tư đang hướng đến các sản phẩm đất nền với hy vọng mang lại lợi nhuận cao và ổn định.

Ông Đinh Thành Nhật, Công ty cổ phần Địa ốc Newland nhận định: “Thông thường theo chu kỳ, đầu tháng 8, giá đất sẽ lên lại, 4 năm liên tiếp. Giá lên từ đây đến Tết. Hiện bây giờ giá có dấu hiệu nhích lên, khách mua cũng nhiều”.

Tác giả: Vinh Thông

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP