Pháp luật

Bắt đối tượng dùng rìu giết người trên lán nương

Công an huyện Mường La (tỉnh Sơn La) vừa bắt khẩn cấp đối tượng giết người tại lán nương vì mâu thuẫn liên quan đến tổ ong mật.

Theo đó, chiều ngày 21/3, Công an huyện Mường La cho biết, vào hồi 12h00 cùng ngày Công an thị trấn Ít Ong nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại khu lán nương thuộc địa phận Tiểu khu Ít Bon, thị trấn Ít Ong, huyện Mường La người dân phát hiện xác ông Lò Văn Inh (SN 1952), trú tại bản Nà Nong, thị trấn Ít Ong, huyện Mường La đã chết, trên thân thể có nhiều vết thương.

Đối tượng Lò Văn Chum tại cơ quan công an.

Nhận được thông tin, Công an huyện Mường La đã huy động lực lượng gồm 30 cán bộ, chiến sỹ tiến hành rà soát, phân loại, xác định đối tượng nghi vấn là Lò Văn Chum (SN 1996), trú tại bản Nà Nong, thị trấn It Ong.

Qua đó, báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Sơn La chỉ đạo Phòng Cảnh sát cơ động và chó nghiệp vụ phối hợp với Công an huyện tổ chức truy bắt đối tượng.

Đến 15h chiều cùng ngày, các lực lượng chức năng đã bắt được đối tượng Lò Văn Chum tại bản Nà Nong, thị trấn It Ong.

Tại cơ quan công an, Lò Văn Chum khai nhận, sáng 21/3, Chum đi bộ đến lán nương của ông Lò Văn Inh, thuộc tiểu khu It Bon để lấy mật ong thì bị ông Inh phát hiện, sau đó 2 người xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau.

Chum đã dùng rìu có sẵn ở lán nương tấn công ông Inh, sau khi lưỡi rìu rơi ra khỏi cán thì Chum tiếp tục dùng cán rìu đánh liên tiếp vào đầu ông Inh khiến ông này tử vong tại chỗ, sau đó bỏ trốn và bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tác giả: P. Họ

Nguồn tin: phapluatplus.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP