Xã hội

Bắc Giang: Phát hiện thi thể người đàn ông phân hủy dưới gốc cây

Tạp chí Tri thức trực tuyến đưa tin, Công an huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, đang điều tra nguyên nhân tử vong của người đàn ông tại thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam.

Cơ quan chức năng cho biết, vào tối 24/7, công an địa phương nhận tin báo từ bà Phạm Thị Hải (ở tổ dân phố Phố, thị trấn Đồi Ngô) về việc phát hiện một thi thể.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường và thi thể. Ảnh: Tạp chí Tri thức trực tuyến

Khám nghiệm tử thi, cảnh sát xác định người tử vong là nam giới, đang trong quá trình phân hủy ở tư thế nằm ngửa dưới gốc cây phượng.

Công an huyện Lục Nam đã phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Giang bảo vệ hiện trường, khám nghiệm.Người tử vong được xác định khoảng 35 tuổi, cao 1,63 m.

Lực lượng chức năng đang tìm nhân thân người này và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, trong một vụ việc khác, ngày 22/7, lãnh đạo Công an quận Kiến An (TP Hải Phòng) cho biết Công an quận cùng lực lượng nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ 1 người phụ nữ tử vong trong tình trạng thi thể không còn nguyên vẹn.

Trước đó, chiều cùng ngày, chị V. đến mở quán ăn tại Khu đô thị Tinh thành quốc tế (phường Bắc Sơn, quận Kiến An) thì phát hiện mẹ mình là bà Bùi Thị H. (54 tuổi, ở tại phố Phạm Hữu Điều, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) bị tử vong trong tình trạng hết sức thương tâm, phần đầu không dính liền thân thể.

Nhận được tin báo, xác định đây là vụ trọng án đặc biệt nghiêm trọng, Công an quận Kiến An, Phòng Cảnh sát Hình sự và các lực lượng nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng khẩn trương có mặt tiến hành điều tra, làm rõ.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Bà Bùi Thị H. và Trần Văn Hiệp (SN 1963, nơi cư trú tại thôn 4, xã Hoàng Động, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng) sống với nhau như vợ chồng tại nhà của Hiệp.

Do bị Hiệp đánh đập nên ngày 18/7, bà H. đã về quán của con gái là chị P.T.P ở số No 12-01 Khu đô thị Cựu Viên, phường Bắc Sơn, quận Kiến An, TP Hải Phòng sinh sống. Đến 22h ngày 21/7, Trần Văn Hiệp đi đến và ở lại quán của chị P.

Tới khoảng 24h ngày 21/7, khi chị P cùng nhân viên ra về thì giữa Trần Văn Hiệp và bà H đã xảy ra mâu thuẫn, Hiệp đã dùng dao nhọn đâm chết bà H, sau đó chặt đầu bà H đem xuống tầng 1 để đốt bằng bếp gas nhưng không được nên đã vào nhà vệ sinh rửa tay và bỏ lại quần, áo lại rồi khoá cửa quán, lấy xe máy đi về nhà em trai là T.H.H tại xã Hoàng Động, huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng.

Sau đó, Trần Văn Hiệp đã để xe máy lại và đi ra thuyền đánh cá của Hiệp neo đậu trên sông Cấm thuộc địa phận xã An Hồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng, dùng dây điện quấn vào tay và chân rồi kích điện tự tử.

Hiện Công an TP Hải Phòng đang chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng tiếp tục điều tra vụ án để xử lý theo quy định.

Tác giả: Mộc Miên (T/h)

Nguồn tin: ĐS&PL/NĐT

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP