Thể thao

Anh Đức: “Mong dư luận đừng chỉ trích Đức Chinh nữa”

Tiền đạo kỳ cựu Nguyễn Anh Đức lên tiếng bênh vực đàn em Đức Chinh, khi tiền đạo quê Phú Thọ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018.

Cầu thủ Việt Nam đã gặp sức ép như nào trước 80 nghìn CĐV Malaysia ở trận lượt đi AFF Cup 2018?

Đó là sức ép vô cùng lớn. Đội tuyển Việt Nam đã có một trận đấu rất khó khăn trên sân khách.

Việc Đức Chinh và một số cầu thủ khác bỏ lỡ nhiều cơ hội, quan điểm của Anh Đức ra sao?

Đó là một trận chung kết, tất cả các cầu thủ đều căng thẳng, các em đã bỏ qua cơ hội thì trên báo chí đã lặp lại rất nhiều. Tôi là người đàn anh trong đội cũng khuyên các em, mọi tình huống diễn ra rất nhanh, không chỉ các em bỏ lỡ cơ hội mà trong các trận chung kết, nhiều cầu thủ cũng bỏ lỡ.

Anh Đức mong muốn người hâm mộ cổ vũ cho tuyển Việt Nam

Chuyện Đức Chinh cần được gác sang một bên?

Đúng vậy, cái gì qua rồi thì qua đi, tất cả phải hướng về trận lượt về. Bỏ lỡ ai cũng buồn, ai cũng muốn ghi bàn, mình nỗ lực trên sân thì mong khán giả và người hâm mộ nhìn nhận và hiểu được cuộc chơi nó là vậy. Chúng ta nên gác qua những chuyện cũ, nên bỏ qua dư luận sang một bên để tập trung cho trận đấu ngày mai.

Anh Đức đánh giá thế nào về trận tái đấu Malaysia ngày mai?

Trận ngày mai là trận đấu rất khó khăn. Không chỉ trận gặp Malaysia mà từ đầu giải, mục tiêu của tuyển Việt Nam là mỗi trận đấu là một trận chung kết. Ngày mai họ đá trên sân khách thì chắc chắn quyết tâm phải thắng đội mình. Tinh thần đội bạn rất cao, điều đó cũng tạo áp lực cho các cầu thủ Việt Nam rất lớn.

Phải ngồi dự bị lượt đi, còn lượt về Anh Đức có tự tin được ra sân sẽ chơi hết khả năng?

Ban huấn luyện khi xếp đội hình ra sân đã có sự tính toán kỹ. Tôi cảm nhận khi ngồi ngoài thấy trận đấu rất sôi động. SVĐ có hơn 80 nghìn khán giả và cổ vũ rất nhiệt tình. Nhưng anh em trong sân rất quyết tâm, mình ở ngoài rất tự tin khi thấy các em thi đấu máu lửa vì mục đích chung của toàn đôi.

Tôi rất hài lòng về màn trình diễn của toàn đội trên sân. Chung kết lượt về ngày mai tôi rất mong muốn khi được ra sân sẽ cố gắng hết sức giúp đội tuyển Việt Nam nâng cao cúp vô địch.

Xin cảm ơn Anh Đức!

Tác giả: Thuỳ Anh

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP